Liên minh châu Âu áp dụng quy định mới về vận động hành lang

Kể từ ngày 1/12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu buộc phải công khai các mối liên hệ, cũng như công khai trao đổi với các nhóm lợi ích và các nhà vận động hành lang.
Liên minh châu Âu áp dụng quy định mới về vận động hành lang ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Kể từ ngày 1/12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) buộc phải công khai hình thức vận động hành lang.

Đây là một trong những thay đổi được EU áp dụng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, các ủy viên châu Âu, thành viên văn phòng EU và các quan chức cấp cao của khối này buộc phải công khai các mối liên hệ, cũng như công khai trao đổi với các nhóm lợi ích và các nhà vận động hành lang.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết trong việc minh bạch hóa các hoạt động đối với các thành viên trong bộ máy của mình.

Nhiều cuộc thảo luận về những đường hướng cụ thể liên quan đến vấn đề này đã được tiến hành trong nội bộ EC.

Bên cạnh đó, 8 quốc gia thành viên EU gồm Bỉ, Đức, Áo, Đan Mạch, Luxembourg, Hà Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Điển, cùng 3 quốc gia thành viên liên kết với khối Schengen gồm Iceland, Liechtenstein và Thụy Sĩ sẽ gia nhập Hệ thống giám sát biên giới ngoài châu Âu (Eurosur).

Eurosur được triển khai hồi tháng 12/2013 với 18 thành viên bao gồm Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Pháp, Phần Lan, Hy Lạp, Hungary, Italy, Litva, Latvia, Malta, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumania, Slovenia, Tây Ban Nha và Na Uy.

Mục đích của hệ thống này là tăng cường phòng chống nhập cư trái phép, đặc biệt thông qua trao đổi thông tin giữa các nước cùng tham gia hệ thống, đồng thời đảm bảo việc phối hợp tốt nhất với Cơ quan Kiểm soát biên giới và nhập cư của EU (Frontex)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục