Liên minh châu Âu cam kết tăng cường quan hệ đối tác với Iraq

Ngày 14/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chúc mừng ông Abdul Latif Rashid và ông Mohammed Al-Sudani được bầu làm Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ CH Iraq.
Liên minh châu Âu cam kết tăng cường quan hệ đối tác với Iraq ảnh 1Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chúc mừng ông Abdul Latif Rashid và ông Mohammed Al-Sudani được bầu làm Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ CH Iraq.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, EU nhấn mạnh điều quan trọng đối với Iraq hiện nay là phải nhanh chóng thành lập một chính phủ được ủy quyền theo Hiến pháp và được trao quyền đầy đủ để có thể nhanh chóng thực hiện các cải cách cần thiết, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân.

EU vẫn cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác với Iraq nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và ổn định xã hội.

Giới chức châu Âu cũng lên án các vụ tấn công bằng tên lửa gần  tòa nhà Quốc hội Iraq ngay trước cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống hôm 13/10.

EU cho rằng bạo lực không có chỗ đứng trong tiến trình dân chủ và những khác biệt phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng trong khuôn khổ Hiến pháp.

[Iraq có tân Tổng thống, mở đường thành lập chính phủ mới]

Trước đó, ngày 13/10, Quốc hội Iraq đã bầu chính trị gia người Kurd, ông Abdul Latif Rashid làm tổng thống, mở đường cho việc thành lập  chính phủ mới và chấm dứt một năm bế tắc. 

Ông Rashid, 78 tuổi, từng tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư tại Anh và là Bộ trưởng Tài nguyên nước giai đoạn 2003-2010. Ông sẽ có 15 ngày để mời một nhân vật thuộc nhóm đảng lớn nhất trong Quốc hội đứng ra thành lập chính phủ mới.

Iraq rơi vào khủng hoảng chính trị trong gần một năm qua do tình trạng chia rẽ sâu sắc cản trở quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 10/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục