Syria tuyên bố tham gia Liên minh Toàn cầu nhằm đánh bại ISIS, trở thành thành viên thứ 90 của liên minh và hợp tác với Mỹ để tiêu diệt tàn dư của IS cũng như ngăn chặn dòng chiến binh nước ngoài.
Cuộc họp khẩn của liên minh chống IS vừa kết thúc tại Washington trong bế tắc bởi Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục chia rẽ về việc hồi hương các tay súng IS nước ngoài.
Pháp hiện đóng góp khoảng 1.000 quân trong liên minh chống IS ở Syria và Iraq, trong đó, theo các nguồn tin quân sự, có 200 thành viên của lực lượng đặc nhiệm ở phía Bắc Syria.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các ngoại trưởng của 79 nước thành viên tham gia Liên minh chống IS sẽ nhóm họp tại thủ đô Washington vào tuần tới nhằm phối hợp với nhau trong cuộc chiến này.
Trang mạng Al-Masdar News ngày 15/1 đưa tin, Mỹ đã cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không vác vai cho Lực lượng YPG hoạt động ở Syria trong khuôn khổ thỏa thuận bí mật.
Trong cuộc điện đàm ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống IS, đặc biệt là tại Iraq.
Ông John Kerry hối thúc các nước tăng cường chia sẻ thông tin tình báo trong bối cảnh nhóm IS chuyển hướng tập trung tấn công các khu vực bên ngoài vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Iraq và Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng 7 nước tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhất trí tăng cường hoạt động chống IS tại Iraq và Syria.
Australia đã chính thức bác yêu cầu của Mỹ về việc tăng cường hỗ trợ quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giải thích rằng Canberra đã đóng góp "đáng kể" cho cuộc chiến này.
Interpol Thái Lan cho biết không có lời đe dọa đáng tin nào về một cuộc tấn công do IS tiến hành sau khi cơ quan tình báo Nga cảnh báo 10 công dân Syria có liên hệ với IS đã nhập cảnh vào Thái Lan.
Với 445 phiếu thuận, 146 phiếu chống và 7 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã thông qua kế hoạch của chính phủ về việc tham gia chiến dịch quân sự chống nhóm IS ở Syria.
Đức không loại trừ khả năng hợp tác của phương Tây với nhóm nổi dậy Quân đội Syria tự do trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tự xưng.
Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết các cường quốc Phương Tây chưa sẵn sàng liên minh với Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Malaysia nhất trí các cuộc xung đột liên quan tới vấn đề chủ quyền trên Biển Đông nên được giải quyết theo pháp luật và vấn đề tự do hàng hải cần được bảo vệ.
Ngày 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Washington sẽ không hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu sáng kiến thành lập một liên minh quốc tế mới chống lại IS đã thu hút sự chú ý đặc biệt tại khóa họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Ngày 23/8, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Na Uy đã tới Iraq nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và bày tỏ sự ủng hộ đối với Iraq trong cuộc chiến chống IS.
Nga kêu gọi liên minh các nước, do Mỹ đứng đầu, chống tổ chức thánh chiến IS phối hợp các cuộc không kích với các chiến dịch trên bộ của quân đội Chính phủ Syria.
Hãng tin Skynews ngày 12/5 dẫn lời Tư lệnh Lục quân Australia, Trung tướng David Morrison cho biết cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ còn kéo dài.