Quyền Tổng thống Choi Sang Mok khẳng định mặc dù tình hình chính trị khó khăn, Hàn Quốc sẽ kiên định duy trì các chính sách ngoại giao và an ninh dựa trên liên minh vững chắc với Mỹ.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố quân đội nước này sẽ ngay lập tức phản ứng với các hành động khiêu khích của Triều Tiên dựa trên khả năng chiến đấu mạnh mẽ và tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Ttrong cuộc hội đàm dự kiến vào ngày 28/2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken sẽ thảo luận và tái khẳng định mối quan hệ liên minh vững chắc Hàn-Mỹ.
Chuẩn đô đốc Kim Ji-hoon cho biết chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson cho thấy thế trận phòng thủ vững chắc của liên minh Hàn-Mỹ và khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố Mỹ tái khẳng định cam kết an ninh mạnh mẽ với đồng minh Hàn Quốc và tăng cường hợp tác song phương nhân kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh Hàn-Mỹ trong năm 2023.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 19/10 thông báo, các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận cách thức đối phó những hành vi khiêu khích của Triều Tiên
Tại Hàn Quốc, cuộc thảo luận về phát triển vũ khí hạt nhân đang ngày càng mở rộng. Từng là một lĩnh vực ngoài lề, giờ đây, vấn đề này ngày càng được bàn tán nhiều hơn.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ tìm kiếm biện pháp tăng cường năng lực quân sự để đối phó với các mối đe dọa ngày càng phức tạp do Triều Tiên gây ra.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap, Tướng LaCamera cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy sau khi xem xét các điều kiện khác nhau.
Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết máy bay quân sự Mỹ sẽ cùng máy bay chiến đấu Hàn Quốc thực hiện "các chuyến bay huấn luyện làm quen và thường xuyên" để củng cố khả năng tương tác.
Điểm dừng chân của ông Biden tại căn cứ không quân Osan chiều 22/5 phát đi thông điệp về quan hệ đồng minh vững chắc, sau khi lãnh đạo Mỹ-Hàn nhất trí về việc mở rộng quy mô các cuộc tập trận chung.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hàn Quốc sẽ là một cơ hội tốt để tăng cường toàn diện quan hệ đồng minh giữa hai nước.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nêu rõ củng cố quan hệ đồng minh chiến lược Hàn-Mỹ; xây dựng mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với Trung Quốc và quan hệ liên Triều dựa trên nguyên tắc “có đi có lại.”
Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy có tới 58,7% người Hàn Quốc được hỏi cho thấy "thống nhất là cần thiết," tăng 6% so với cùng thời điểm của năm 2020.
Đây là cuộc gặp thứ mười giữa Tổng thống Moon Jae-in với một người đồng cấp Mỹ và cũng là cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông chủ Nhà Trắng nhậm chức.
Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác giữa 2 nước trong vấn đề vaccine ngừa COVID-19, vấn đề Triều Tiên, các vấn đề về liên minh Hàn-Mỹ và quan hệ đối tác kinh tế song phương.
Hàn Quốc khẳng định quân đội giữ vững trạng thái sẵn sàng để "đáp trả bất cứ mối đe dọa và khiêu khích nào," dựa trên những khả năng phòng thủ chắc chắn và sự vững mạnh của liên minh Hàn-Mỹ.
Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ O'Brien đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, gồm tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và quan hệ song phương.