Máy bay vận tải quân sự của Ai Cập cùng với các máy bay khác từ các nước tham gia liên minh quốc tế đã phân phát hàng viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị ảnh hưởng ở phía Bắc Gaza.
Liên minh được thành lập theo đề xuất của Senegal và Tây Ban Nha và được xem là một trong những giải pháp cụ thể của Liên hợp quốc nhằm giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết các vụ không kích nhằm vào hai mục tiêu trên lãnh thổ Syria và một mục tiêu trên lãnh thổ Iraq, nằm dọc trên tuyến biên giới chung giữa 2 nước này.
Binh lính, được các máy bay chiến đấu của Iraq và liên minh quốc tế chống IS yểm trợ, đã triển khai tới các khu vực địa hình hiểm trở nối giữa hai tỉnh Kirkuk và Salahudin.
Chính phủ Iraq đã ban lệnh cấm mọi hoạt động được gọi là "liên minh quốc tế" do Mỹ đứng đầu mà không có sự chấp thuận của Thủ tướng Adel Abdel-Mahdi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq.
Phái viên của Liên hợp quốc tại Yemen Martin Griffiths đã kêu gọi các bên tham chiến ở nước này "duy trì hòa bình" tại thành phố cảng quan trọng Hodeida.
Với sự hỗ trợ của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành 4 cuộc không kích gần Al-Bab, miền Bắc Syria và phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của các phiến quân IS.
Các quan chức quân đội Nga chỉ trích hành động của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống các phần tử thánh chiến IS tại Syria là không có "bất cứ kết quả quan trọng nào."
Tổng thống Pháp Francois Hollande thăm Iraq cam kết tiếp tục hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức IS cũng như các nỗ lực tái thiết các thành phố bị phá hủy.
Quân đội Nga đã bác bỏ những cáo buộc của Lầu Năm Góc rằng họ đã tấn công các lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn, cho rằng Mỹ đã không cảnh báo về những vị trí của lực lượng này.
Liên minh do Mỹ dẫn đầu đang sẵn sàng tăng cường độ chống IS tại Syria trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây ngày một tồi tệ cũng như chiến dịch không kích không mang lại kết quả.
Chính trị gia kiêm nhà ngoại giao Iran Seyed Hadi Afgahi cho biết tổ chức IS nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Mỹ đã hoan nghênh việc Australia gửi thêm 300 binh sỹ tới Iraq hỗ trợ đào tạo các lực lượng chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia Trung Đông này.