Nga tố Mỹ không cung cấp các vị trí của nhóm đối lập Syria

Quân đội Nga đã bác bỏ những cáo buộc của Lầu Năm Góc rằng họ đã tấn công các lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn, cho rằng Mỹ đã không cảnh báo về những vị trí của lực lượng này.
Nga tố Mỹ không cung cấp các vị trí của nhóm đối lập Syria ảnh 1Cảnh đổ nát do xung đột tại Aleppo, Syria ngày 8/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS và AP, ngày 19/6, quân đội Nga đã bác bỏ những cáo buộc của Lầu Năm Góc rằng họ đã tấn công các lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn, cho rằng Mỹ đã không cảnh báo về những vị trí của lực lượng này.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, Không quân Nga đã hành động theo khuôn khổ của những thủ tục đã được nhất trí, thông báo trước với các thành viên trong liên minh do Mỹ đứng đầu về các mục tiêu ở dưới mặt đất của các cuộc oanh kích.

Trong khi đó, phía Mỹ đã không thông tin cho Không quân Nga về những khu vực mà lực lượng đối lập Syria nằm dưới sự kiểm soát của họ đóng quân, do vậy Không quân Nga không thể tiến hành biện pháp điều chỉnh các hoạt động.

Tuy nhiên, theo Tướng Konashenkov, hội nghị trực tuyến diễn ra ngày 18/6 giữa Bộ Quốc phòng Nga với Lầu Năm Góc là "mang tính xây dựng," phản ánh mong muốn chung nhằm cải thiện sự phối hợp và tránh các sự cố trong hoạt động quân sự tại Syria.

Hội nghị trực tuyến trên được tổ chức theo đề nghị của phía Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục