Đơn vị mới có nhiệm vụ tăng khả năng sẵn sàng trong chiến tranh không gian, mạng và điện tử, khi nước này đang nỗ lực chuẩn bị kỹ hơn cho khả năng xảy ra chiến tranh trong tương lai.
Đáp trả việc UAV Triều Tiên xâm phạm không phận, Hàn Quốc đã triển khai các phương tiện có người lái và không người lái đến biên giới, một số phương tiện đã xâm nhập Triều Tiên để thực hiện giám sát.
Theo yêu cầu của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông đã cấm các chuyến bay tại 2 sân bay Gimpo và Incheon trong khoảng một giờ đồng hồ vào chiều 26/12.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các vụ phóng được thực hiện từ Tongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan, trong khoảng thời gian từ 11h13 và 12h05 cùng ngày.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Tướng Kim Seung-kyum, đã kêu gọi quân đội nước này phản ứng quyết liệt trước khả năng Triều Tiên có hành động khiêu khích.
Quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho rằng thế trận phòng thủ tổng hợp của hai nước trước các hành động khiêu khích có thể có của Triều Tiên vẫn “vững chắc hơn lúc nào hết.”
Trong tuyên bố, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ vụ phóng mới nhất đã vi phạm cam kết của Triều Tiên về ngừng các vụ phóng ICBM, cũng như vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ thử thứ 8 từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng. Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng thử tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ngày 30/1.
Người phát ngôn JSC, Đại tá Kim Jun-rak nhấn mạnh: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao (các hoạt động của Triều Tiên) dưới sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ," song từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Triều Tiên đã thử một tên lửa đạn đạo từ một địa điểm ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng và tên lửa dường như đã nổ tung chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng.