Chiều 26/7, sau lễ truy điệu, đoàn xe nghi lễ đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông về Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Ngày 12/9, Vua Charles III của Anh đã có lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng khi tới dự lễ rước linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II ở nhà thờ St Giles, Edinburg (Scotland).
Trong hoàn cảnh nước lũ bốn bề, việc di chuyển linh cữu từ vùng ngập lụt lên vùng cao gặp nhiều khó khăn, người dân phải tranh thủ nước rút trong đêm để đưa tang.
Sáng 14/8, Ban Chấp hành TW Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo hình thức Quốc tang.
Trưa 10/4, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội, Lễ truy điệu và đưa tang Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau khi di chuyển trên nhiều tuyến phố Hà Nội, trưa 7/10, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về tới khu an táng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Sáng 27/9, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức trọng thể tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 28/3, nước này đã trao trả hài cốt của 20 binh sỹ Trung Quốc chết trong khi tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Thái Lan tuyên bố để tang nhà Vua Bhumibol Adulyadej trong 1 năm, việc này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình xã hội và một số chi tiết về văn hóa mà du khách nước ngoài cần lưu ý.
Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan mở cửa Hoàng cung để người dân trong nước và khách quốc tế đến viếng Nhà Vua Bhumibol Adulyadej trong vòng 15 ngày, kể từ chiều 15/10.
Linh cữu của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã được chuyển tới tòa nhà Quốc hội để người dân có thể vào nói lời vĩnh biệt với người con vĩ đại của dân tộc Singapore.
Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phủ Quốc kỳ đỏ thắm, bên trên đặt chiếc mũ kêpi quen thuộc.