Lính Israel bị Hamas giam giữ đã về với gia đình

Binh sỹ Gilad Shalit đã được đoàn tụ với gia đình sau 5 năm bị Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine giam giữ ở dải Gaza.
Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel ngày18/10 cho biết binh sỹ Gilad Shalit đã được đoàn tụ vớigia đình sau 5 năm bị Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas củaPalestine giam giữ ở dải Gaza.

Theo nguồn tin, cuộcđoàn tụ diễn ra tại căn cứ không quân Tel Nof gần thủ đô Tel Aviv của Israel ngay sau khi binh sỹ Shalit được các quan chức Ai Cập đưasang Israel.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahucũng có mặt tại buổi đón tiếp cùng với cha mẹ của binh sỹ này.

Trong khi đó, 477 tù nhân Palestine được Israel trao trả trong đợt đầu,trong đó có 27 phụ nữ, cũng đã về đến Bờ Tây thông qua cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và dải Gaza.

Người đứng đầu chính quyền Hamas, Ismail Haneya cùng hàng chục quan chức chính quyền đã có mặttại cửa khẩu để đón tiếp các tù nhân. Sau đó, toàn bộ những người nàyđược đưa tới thành phố Gaza để tham dự buổi lễ đón tiếp tại đây.

Với vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập, tuần trước, Israel vàphong trào Hamas của Palestine đã đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân, trongđó Israel đồng ý trả tự do cho 1.027 tù nhân Palestine để đổi lấy tự docho binh sỹ Shalit bị giam giữ ở Gaza từ tháng 6/2006.

Theo thỏa thuậnnày, quá trình trao trả tù nhân Palestine được chia thành 2 đợt với đợtđầu gồm 477 người diễn ra ngày 18/10, và đợt hai diễn ra trong vòng haitháng sau đó gồm 550 người còn lại. Tuy nhiên, danh sách các tù nhântrao trả đợt hai vẫn chưa được công bố.

Dư luận quốc tế đãlên tiếng hoan nghênh thỏa thuận lịch sử này. Ngày 18/10, Thủ tướng Anh David Cameron bày tỏ hy vọng việc trả tự do cho binh sỹ Shalit sẽ đưa khu vực tiến gần hơn với triển vọng hòa bình.

Phát biểu tạithủ đô London, Thủ tướng Cameron khẳng định sẽ tiếp tục sátcánh cùng Israel trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đồng thờikiên định mục tiêu mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông với hai nhànước Palestine và Israel cùng tồn tại. Thủ tướng Cameron cam kết sẽ tiếptục thúc đẩy tiến trình hòa đàm trực tiếp nhằm sớm đạt được mục tiêucuối cùng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel vàTổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng hoan nghênh việcthả binh sỹ Shalit, đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian hòa giảicủa Ai Cập.

Theo bà Merkel, động thái này không chỉ mở ra triển vọng chohòa bình Trung Đông, mà còn giúp làm giảm căng thẳng trong quan hệIsrael và Ai Cập. Bộ Ngoại giao Iran cũng hoan nghênh thỏa thuận traođổi tù nhân giữa Israel và Palestine.

Liên quan đến nỗ lực nốilại tiến trình hòa đàm Trung Đông, cùng ngày 18/10, người phát ngôn BộNgoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu cho biết Trung Quốc ủng hộ mọi nỗlực quốc tế nhằm nối lại đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestinetrong thời gian sớm nhất, đồng thời khẳng định đây là thời điểm quantrọng cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Trung Quốc hy vọng tất cả cácbên liên quan sẽ phối hợp nỗ lực để dỡ bỏ mọi rào cản và tạo điều kiệntốt nhất đưa các bên trở lại đàm phán.

Dự kiến, nhóm Bộ Tứ vềhòa bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ)sẽ tiến hành các cuộc gặp riêng rẽ với giới chức Israel và Palestine vàongày 26/10 tới tại Jerusalem để bàn về lộ trình nối lại hòađàm Trung Đông. Vòng đàm phán trực tiếp Israel-Palestine gần đây nhấtdiễn ra tháng 9/2010, nhưng đã bị đình trệ chỉ sau đó ít ngày khi TelAviv không gia hạn việc tạm ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái trêncác phần đất chiếm đóng của Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục