Hamas tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực
Hamas khẳng định “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực hành chính cho ủy ban kỹ trị Palestine mới được thành lập với nhiệm vụ quản lý Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.
Hamas khẳng định “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực hành chính cho ủy ban kỹ trị Palestine mới được thành lập với nhiệm vụ quản lý Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.
Phiên họp đầu tiên của Ủy ban kỹ trị Gaza diễn ra tại Ai Cập với mục tiêu giảm nhẹ khủng hoảng nhân đạo, tuy nhiên tiến trình vận hành gặp khó do bất đồng liên quan vai trò của Chính quyền Palestine.
Phong trào Hamas tuyên bố sẵn sàng bàn giao quản lý dân sự tại Gaza cho Ủy ban kỹ trị Palestine, cơ quan được thành lập theo đề xuất của Mỹ nhằm quản lý vùng lãnh thổ này trong giai đoạn chuyển tiếp.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố trong tuần này thành phần của Hội đồng Hòa bình, cơ quan có nhiệm vụ giám sát Ủy ban kỹ trị Palestine.
Lực lượng Phòng vệ Israel đã xây dựng kế hoạch tấn công mới nhằm mở rộng vùng kiểm soát ở Gaza từ tháng Ba tới, trong khi Mỹ giữ vai trò then chốt quyết định chiến dịch có được kích hoạt hay không.
Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt, Thủ tướng Israel Netanyahu phát đi cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran và Hamas, nhấn mạnh nguy cơ leo thang xung đột nếu các “lằn ranh đỏ” bị vượt qua.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump đã nhất trí đặt thời hạn 2 tháng để Phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành giải giáp vũ khí.
Đề xuất mở cửa khẩu Rafah theo hai chiều của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vấp phải phản đối gay gắt từ các đối tác cực hữu trong liên minh cầm quyền, buộc ông phải rút lại kế hoạch này.
Truyền thông Israel cho biết khả năng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sỹ tới Dải Gaza hậu xung đột đang được cân nhắc, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy cơ chế ổn định và quản trị mới tại vùng lãnh thổ này.
Ngày 21/12, Thượng nghị sũ Mỹ Lindsey Graham cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas đang tái vũ trang và tìm cách củng cố quyền lực tại Dải Gaza.
Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.
Hamas đang xúc tiến các nỗ lực tổ chức đàm phán gián tiếp tại Ai Cập hoặc Qatar với sự tham gia của các bên trung gian nhằm thúc đẩy triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.
Trưởng đoàn đàm phán Hamas xác nhận chỉ huy cấp cao Sa'ad thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hôm 13/12, gọi đây là vụ ám sát nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Israel bác bỏ nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi hợp tác với UNRWA, cho rằng cơ quan này bị Hamas thâm nhập và không còn phù hợp để triển khai hoạt động nhân đạo.
Giới chức y tế địa phương cho biết hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza giữa Israel và Hamas có hiệu lực ngày 10/10.
Quân đội Israel (IDF) mô tả ông Sa’ad là “một trong những kiến trúc sư” của vụ tập kích ngày 7/10/2023 vào Israel, sự cố đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza.
Mỹ yêu cầu Israel chịu toàn bộ chi phí và nhiệm vụ dọn dẹp đổ nát ở Gaza, ước khoảng 310 triệu USD, trong bối cảnh các nước trung gian, như Qatar, tuyên bố không tài trợ tái thiết.
Hamas từ chối các điều khoản trong kế hoạch hòa bình Mỹ, phản đối giải giáp và kiểm soát Gaza, hướng tới tự quyết vận mệnh của Palestine.
Ngày 6/12, thủ lĩnh phong trào Hamas tại Dải Gaza, tuyên bố nhóm này sẽ giao nộp vũ khí nếu Israel ngừng chiếm đóng quân sự đối với các vùng lãnh thổ Palestine.