Lính Pháp, Tây Ban Nha được phép bố trí tại Manas

Kyrgyzstan cho phép binh sĩ Pháp và Tây Ban Nha triển khai tại Trung tâm vận chuyển quá cảnh của Bộ Quốc phòng Mỹ trong sân bay Manas.
Ủy ban Quan hệ quốc tế và Hợp tác liên nghị viện thuộc Quốc hội Kyrgyzstan ngày 5/10 đã thông qua các dự thảo hiệp định cho phép binh sĩ Pháp và Tây Ban Nha triển khai tại Trung tâm vận chuyển quá cảnh của Bộ Quốc phòng Mỹ nằm trong sân bay Manas ở ngoại ô thủ đô Bishkek.

Thứ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan, ông Ruslan Kazakbaev cho biết hai hiệp định ký với Pháp và Tây Ban Nha sẽ thay thế các hiệp định bị hủy bỏ trước đó về bố trí quân nhân Pháp và Tây Ban Nha trên lãnh thổ Kyrgyzstan.

Trước đó, một hiệp định tương tự cũng đã được Kyrgyzstan ký với Mỹ và không loại trừ khả năng các nước khác tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) cũng sẽ đề nghị Bishkek ký hiệp định mới thay cho hiệp định đã bị hủy bỏ.

Tháng 12/2001, căn cứ không quân Mỹ đã được khánh thành tại sân bay Manas nhằm hỗ trợ cho ISAF. Ngoài Mỹ, 11 nước khác tham gia ISAF cũng đã được phép triển khai binh lính và trang thiết bị tại căn cứ này.

Đầu năm 2009, chính quyền Kyrgyzstan đã quyết định đóng cửa căn cứ Mỹ tại Manas, nhưng ngày 22/6/2009, Bishkek và Lầu Năm góc đã ký hiệp định mới về thành lập Trung tâm vận chuyển quá cảnh để hỗ trợ ISAF, còn Kyrgyzstan hàng năm nhận được 60 triệu USD từ Mỹ thay cho 17,4 triệu USD trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục