Các nhà nghiên cứu phân tích năm ví dụ trong “vương quốc động vật,” cho thấy các loài vật có những cách sáng tạo để chống chọi với bệnh tật và ngăn ngừa nhiễm trùng.
Voọc mũi hếch là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới và hiện chỉ còn khoảng 200 cá thể, trong số đó có khoảng 160 cá thể đang sinh sống ở vùng rừng núi Hà Giang.
Chỉ tồn tại trên quần đảo Cát Bà, đàn voọc Cát Bà có khoảng 70 con, là loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lo ngại tên của virus gây bệnh đậu mùa khỉ có thể gây kỳ thị đối với loài linh trưởng trong khi loài động vật này lại không liên quan nhiều với sự lây lan tại châu Phi.
Qua 3 năm thực hiện dự án, Ban quản lý đã xác định được hiện trạng quần thể, giới tính, sinh cảnh sống và xây dựng bộ bản đồ phân bố, 10 tuyến điều tra, 6 tuyến giám sát các loài Linh trưởng ở Pù Hu.
Với những cán bộ công tác tại Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương, chăm sóc những loài linh trưởng không khác gì chăm đàn con mọn, tình cảm, sự tận tâm được đưa vào từng bữa ăn, giấc ngủ...
Các cán bộ thuộc Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng nguy cấp Cúc Phương từ lâu đã được mang biệt danh "bảo mẫu" khi hàng ngày họ chăm chút những loài linh trưởng tại đây như những đứa trẻ.
Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Zoological Research, loài linh trưởng này là khỉ Popa - theo tên một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động và là nơi loài này sinh sống tập trung đông nhất.
Các nhà Trung Quốc mới đây phát hiện loài khỉ có thể tự tạo miễn dịch với virus SARS-CoV-2 sau khi bị nhiễm bệnh COVID-19 - một phát hiện quan trọng có thể giúp đẩy nhanh quá trình chế tạo vắcxin.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Tây Australia công bố một kết quả nghiên cứu bất ngờ, theo đó một người đàn ông "chỉ có thể có vẻ ngoài hấp dẫn hoặc bộ phận sinh dục lớn, chứ hiếm khi có được cả hai."
Gần 24.000 loài động thực vật trên thế giới giờ đây đang phải đối mật với nguy cơ tuyệt chủng trên tổng số khoảng 83.000 loài được giám sát và 1,8 triệu loài đã biết.
Bé gái được cho là khoảng 10-12 tuổi, được tìm thấy trong rừng Katarniaghat, bang Uttar Pradesh trong tình trạng gầy guộc, không có quần áo, đầu tóc bù xù, trên người có nhiều vết thương.
Khỉ đột miền Đông - loài linh trưởng lớn nhất thế giới hiện còn tồn tại - vừa bị liệt vào danh sách động vật đang bên bờ vực tuyệt chủng do nạn săn bắt trái phép và nội chiến tại châu Phi.
Du khách sẽ bị choáng ngợp khi nhìn ngắm hàng ngàn muông thú với nhiều loài ở khu bảo tồn Ngorongoro nằm miệng núi lửa đã tắt lớn nhất thế giới tại Tanzania.
Sau một thời gian cứu hộ và nuôi dưỡng, hiện Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp Cúc Phương đang chăm sóc hơn 160 cá thể voọc, trong đó có một số loài “độc quyền” sở hữu.
Ngày 1/7, bà Sally Jewell, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ đã đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Binh, nhằm chia sẻ cách thức bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Ngày 1/7, bà Sally Jewell, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ đã đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương, nhằm chia sẻ cách thức bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng.
Ngày 1/7, bà Sally Jewell, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ đã đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương, nhằm chia sẻ cách thức bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang dã đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng.