Lionel Messi bất ngờ đoạt Quả bóng vàng FIFA 2010

Với số phiếu bầu 22,65%, Messi đã vượt qua hai đồng đội tại Barca là Iniesta và Hernandez để giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010.
Với số phiếu bầu 22,65%, Lionel Messi đã vượt qua hai đồng đội tại Barca là Andres Iniesta (17,36%) và Xavi Hernandez (16,48%) để giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010.

Đây thực sự là điều bất ngờ khá lớn bởi trước khi lễ trao giải diễn ra, phần lớn người hâm mộ đều tin rằng Iniesta hoặc Xavi mới chính là chủ nhân của danh hiệu cao quý này sau khi cả hai đã có một vòng chung kết World Cup không thể hoàn hảo hơn với việc đội tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên lên đỉnh thế giới.

Với danh hiệu này, Messi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên không đoạt chức vô địch World Cup nhưng vẫn giành được danh hiệu Quả bóng vàng trong năm diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tính từ năm 1994.

Không những thế, anh còn sánh vai cùng với các huyền thoại Alfredo Di Stefano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, "Người ngoài hành tinh" Ronaldo trở thành cầu thủ từng hai lần được vinh danh.

Bên cạnh công bố danh hiệu Quả bóng vàng dành cho Messi, Jose Mourinho sau một năm thành công cùng Inter Milan với cú "ăn ba" lịch sử đã xuất sắc vượt qua Vicente Del Bosque và Josep Guardiola để giành danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm.

Còn ở giải của nữ, ngôi sao người Brazil Marta với 38,2% số phiếu ủng hộ đã giành được thắng lợi khi bỏ xa các đối thủ khác là bộ đôi cầu thủ người Đức, Brigit Prinz (15,18%) và Fatmire Bajramaj (9,96%).

Ở một số giải thưởng khác, "thuyền trưởng" của nhà đương kim vô địch thế giới Đức, bà Silvia Neid đã được trao danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của bóng đá nữ.

Giải thưởng Puskas dành cho Bàn thắng đẹp nhất năm được hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới bình chọn qua mạng đã được trao cho tiền vệ Hamit Altintop với siêu phẩm được anh thực hiện trong trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Kazkhstan hồi tháng 9/2010./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục