Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya cho biết tổng cộng có 35 tù binh đã được trao đổi dưới sự giám sát của Ủy ban quân sự chung, vốn được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn.
Tại cuộc họp đầu tiên trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ hai, các bên đã thảo luận tiêu chí lựa chọn chính phủ chuyển tiếp để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm sau ở Libya.
HĐBA kêu gọi các bên quyết tâm đạt được giải pháp chính trị cho Libya trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 9/11 tại Tunisia, đồng thời yêu cầu các nước bên ngoài không can thiệp vào nội bộ Libya.
Các đại diện của hai chính quyền đối địch ở Libya đã bắt đầu cuộc đàm phán mang tên “Đối thoại Libya” diễn ra trong 2 ngày tại thị trấn ven biển Bouznika, phía Nam thủ đô Rabat của Maroc.
Thủ tướng Serraj cảnh báo sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng thân cận GNA xung quanh thành phố Sirte, đồng thời khẳng định những hành động như vậy có thể cản trở các nỗ lực ngừng bắn.
Việc mở cửa trở lại các mỏ dầu và bến cảng sẽ giúp lưu thông lượng dầu thô lưu trữ trong các kho chứa dầu, nhằm cung cấp cho các nhà máy điện và khí đốt để giải tỏa tình trạng mất điện kéo dài.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã cân nhắc thành lập nhóm làm việc chung, và nhất trí tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại chính trị nội bộ Libya nhằm đạt một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và bền vững.
Quốc hội Libya ở miền Đông tối 13/7 đã thông qua bản kiến nghị cho phép các lực lượng vũ trang Ai Cập can thiệp để bảo vệ an ninh quốc gia của Libya và Ai Cập.
Theo NOC, hoạt động khai thác dầu mỏ chưa thể quay trở về mức cũ và việc tăng cường sản xuất sẽ tốn nhiều thời gian do các cơ sở hạ tầng khai thác và kho chứa dầu đã bị thiệt hại nghiêm trọng.
Tổng thống al-Sisi khẳng định khu vực Sirte-Jufra là "ranh giới đỏ" đối với Ai Cập, viện dẫn tầm quan trọng của bảo vệ biên giới làm cơ sở cho "sự can thiệp trực tiếp" vào Libya.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông đã thảo luận một giải pháp chính trị và ngừng bắn lâu dài tại Libya, cũng như quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
Theo sáng kiến này, cần rút tất cả lính đánh thuê nước ngoài trên phạm vi toàn Libya, bãi nhiệm lực lượng dân quân, cho phép LNA hợp tác với các tổ chức an ninh khác thực thi nhiệm vụ quân sự.
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) ngày 4/6 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli, trong khi nguồn tin lực lượng miền Đông đối lập cho biết nhóm này đã rút khỏi đây.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moskva đang liên lạc với tất cả các bên xung đột này và sẽ kiên quyết giải quyết cuộc xung đột thông qua biện pháp ngoại giao.
Đây được xem là một bước tiến đáng kể trong gần một năm qua của GNA, khi al-Watiya là căn cứ không quân có vị trí chiến lược đối với lực lượng LNA của Tướng Khalifa Haftar.
Vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu dân cư Abu Slim Bab và Ben Ghachir ở thủ đô Tripoli ngày 9/5 khiến 4 dân thường thiệt mạng và 16 người khác bị thương.
Các lực lượng thân GNA cáo buộc quân đội miền Đông Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar đứng sau vụ pháo kích nhằm vào quận Tajura, phía Đông thủ đô Tripoli khiến ít nhất 22 người thương vong.