Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, không ít doanh nghiệp vẫn nhìn thấy cơ hội lớn trong năm 2025, nhờ lực đẩy từ đầu tư công, bất động sản hồi phục và nhu cầu xây dựng gia tăng trở lại.
Năm 2024 được kỳ vọng là “vùng đệm” để từng bước khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư chứng khoán, các doanh nghiệp dần chinh phục các thách thức, những động lực dẫn dắt sự phục hồi rõ ràng hơn.
Chiếc pizza rẻ nhất thế giới với giá 0,6 USD là sản phẩm chủ lực của Domino’s trong cuộc chiến chống lạm phát cao, vốn đang bóp nghẹt lợi nhuận doanh nghiệp và giảm sức mua của người tiêu dùng Ấn Độ.
Trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 33.949,01 điểm, chỉ số S&P 500 sụt 1,1% xuống 4.117,86 điểm trong khi chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,3% lên 7.885,17 điểm.
Khách hàng tại Mỹ của Walmart, phần lớn đến từ các hộ gia đình thu nhập thấp, đang có xu hướng ưu tiên mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu và không còn tha thiết với hàng thời trang hay thể thao.
Theo khảo sát của Absolute Strategy Research, tỷ lệ kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu sẽ cao hơn trong vòng một năm đã giảm xuống 37% - mức thấp nhất kể từ cuối năm 2015.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/7, chỉ số Nasdaq giảm 1,2% và khép phiên ở mức 16.493,67 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 35.058,92 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, còn các tài sản an toàn trong đó có vàng xuống giá trong phiên ngày 9/1 sau khi căng thẳng Iran-Mỹ hạ nhiệt.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso nhận định kinh tế nước này sẽ tiếp tục phục hồi nhờ các biện pháp kích thích, sau khi số liệu của chính phủ đưa ra một ngày trước đó về tăng trưởng GDP.
Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, việc gộp cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn để cho rằng thuế... "ăn" là không chính xác.