Ngày 27/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Đặng Ngọc Hải 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Ngày 27/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thăng và Nguyễn Đình Lộc với 17 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Từ năm 2014-2017, bị cáo Lã Thị Nguyên, cựu giáo viên tiểu học đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc nhận tiền để xin việc cho 21 trường hợp, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
Lương Hồng Việt, từng có thời gian làm trợ lý huấn luyện quân sự-võ thuật tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng của nạn nhân để xin việc vào ngành công an.
Nguyễn Đức Hùng là lao động tự do, không có công việc ổn định nhưng lại lừa đảo, nhận tiền để xin cho các hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn được xét tuyển biên chế vào ngành công an.
Mặc dù không có khả năng xin việc nhưng để có tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Quách Hiền Chi đã "tung" tin có người nhà làm ở Sở Nội vụ thành phố Hà Nội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ông Huỳnh Bê (61 tuổi), cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Văn Tiến tự giới thiệu là đang giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Vụ Thư ký, Văn phòng Quốc hội, có nhiều mối quan hệ quen biết nên có khả năng xin được vào làm việc, đi học trong ngành Công an.
Anh Vũ Đức Tâm tố cáo Nguyễn Thị H. đã nhận của anh 420 triệu đồng để hứa xin cho anh về công tác tại Ban Tổ chức Trung ương nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền cho anh Tâm.
Mặc dù không có khả năng xin việc, xin đi học cử tuyển, nhưng đối tượng Y Sơn Bon Dốc Ju đã đưa ra thông tin gian lận, nhận tiền của 13 người với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
Mặc dù không có khả năng xin việc nhưng Nguyễn Thị Thu Hằng và chị gái Nguyễn Thị Minh Hường đã lừa đảo xin việc cho nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Mặc dù không có nghề nghiệp nhưng để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Thanh Huyền đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo có khả năng xin việc tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.