Với khoảng 80 gian hàng được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau, lễ hội sẽ tái hiện những không gian di sản độc đáo, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách tới thưởng thức.
Lễ hội Quà tặng Du lịch năm 2025 sẽ có 80 gian hàng được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau cùng vô số trải nghiệm độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa cho du khách trong nước và quốc tế.
Được hình thành vào cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14, sản phẩm lụa mềm, mịn, bền, thiết kế tinh tế của làng nghề tơ lụa Nha Xá (Hà Nam) cũng nổi tiếng không kém lụa Vạn Phúc (Hà Nội).
Hà Đông nằm giữa giao điểm của Quốc lộ 6 từ Hà Nội đi Hòa Bình và quốc lộ 70A, cũng là nơi khởi đầu của quốc lộ 21B, nối trung tâm Hà Nội với các huyện phía Nam của Thủ đô và tỉnh Hà Nam, Ninh Bình.
Để khẳng định vị thế hàng Việt, các làng nghề cần chú trọng xây dựng thương hiệu, quy hoạch và phát triển nguồn nguyên liệu; tập trung phát triển sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao.
Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội này nhằm tôn vinh, giới thiệu tới người dân Thủ đô, du khách về văn hóa dân gian đương đại và di sản văn hóa của Thủ đô.
Điểm lại các làng nghề nổi tiếng tại Hà Nội như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh..., duy chỉ có làng nghề gốm Bát Tràng và lụa Vạn Phúc là được nhiều khách du lịch biết tới.
Vải lụa tơ tằm Việt Nam nổi tiếng mềm mịn và mượt mà, tương truyền có từ thời đại các vua Hùng, còn dệt thổ cẩm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp cả nước.
Hai nghệ nhân Việt Nam trong đồng phục áo dài may bằng lụa Vạn Phúc đã giới thiệu tại triển lãm những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đất nước song cũng rất hiện đại.
“Vương tơ” và “Bến bờ yêu” thương cũng là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho mảng phim truyền hình (và cả phim truyện điện ảnh) mà VOV hướng đến sản xuất trong thời gian tới.
Trong khi nhiều làng nghề ở Hà Nội loay hoay tìm lối ra đưa nghề truyền thống phát triển, làng dệt lụa Vạn Phúc năng động tìm lối đi riêng, khẳng định thương hiệu của làng lụa tuổi đời trên 1.000 năm.
Tối 8/11, Tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) năm 2018 với chủ đề "Vạn Phúc - Sắc lụa nghìn năm" đã tưng bừng diễn ra tại chính làng nghề.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/12.
Tuần văn hóa gồm 18 hoạt động trải nghiệm và 7 chuyên đề trưng bày nghệ thuật theo các chủ đề: Tham Thẩu (đầu nguồn sông Cầu) và hành trình con nước sông Cầu, văn hóa Malaysia, văn hóa Indonesia...
Vietnam Expo 2016 có các gian hàng về ngành hàng giấy, ximăng, vật liệu xây dựng, bất động sản, thiết bị nội thất, dầu nhờn và phụ tùng xe hơi, y tế, thực phẩm và đồ uống, nông thủy sản, dệt may.
Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát, kết nối các điểm đến là các nhà thiết kế thời trang gắn với du lịch để xây dựng sản phẩm du lịch mới độc đáo này trong chương trình tour khám phá Thủ đô.
Du khách đến Vạn Phúc không chỉ mua được sản phẩm lụa tơ tằm chính hiệu mà còn được thăm quan các cơ sở sản xuất tìm hiểu về quy trình sản xuất ra sản phẩm và trò truyện cùng các nghệ nhân.
Các đơn vị mang đến hội chợ nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống, lương thực, thực phẩm, trái cây và đồ uống sạch, đảm bảo nguồn gốc.