Mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định thế nào?
Nghị định số 159/2025/NĐ-CP mà Chính phủ ban hành quy định rõ mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Nghị định số 159/2025/NĐ-CP mà Chính phủ ban hành quy định rõ mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
UBTVQH quyết nghị ghi nhận thời gian chủ hộ kinh doanh đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước 1/7/2025 để làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định nhằm siết chặt trách nhiệm đôn đốc, xử lý các trường hợp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quy định cụ thể hơn về các hình thức xử phạt.
Năm 2024 là năm có hàng loạt mức, chuẩn trợ cấp thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, người có công được tăng lên. Các chính sách bảo hiểm xã hội cũng được cải cách mạnh mẽ, mở rộng thêm nhiều chế độ.
Việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật cần bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, đối tượng chịu tác động.
Do đó, cần sửa đổi, bổ sung Luật Sỹ quan để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tính chất, nhiệm vụ của Quân đội “là ngành lao động đặc biệt.”
Việt Nam là 1 trong số 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Do đó, các chính sách an sinh xã hội, việc làm... đang được điều chỉnh, bổ sung để chuẩn bị cho thời kỳ dân số già.
Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hay người lao động không có lương hưu đều sẽ có cơ hội nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định mới.
Hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội sẽ góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập, tiến tới tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.
Sáng 1/7, tại Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Trong ngày làm việc thứ 28, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật và Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 sẽ tăng thêm nhiều quyền, lợi ích cho người tham gia bảo hiểm xã hội.
Sáng 27/6, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); trong đó quy định về việc xử lý đối với hành vi chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội.
Sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai...
QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, Nghệ An và bàn thảo nhiều nội dung quan trọng khác.
Trong ngày làm việc thứ bảy của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội dành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Ông Đào Ngọc Dung cho rằng mặc dù Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam còn non trẻ (mới 29 năm) nhưng Việt Nam đã có 8/9 loại hình bảo hiểm xã hội, cơ bản phát triển tốt và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Trong phiên làm việc xung quanh dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) diễn ra hôm nay, nghị trường "nóng" với hàng loạt ý kiến về quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tuổi hưu sớm.
"Sẽ ra sao nếu có những doanh nghiệp cố tình chây ì đóng bảo hiểm cho người lao động, rồi tuyên bố phá sản và Nhà nước phải bù số tiền đó. Trường hợp này nguy cơ trục lợi chính sách là rất lớn."
Không còn “mức lương cơ sở,” bổ sung cơ chế “đặc thù” để bảo vệ người lao động; biện pháp xử lý trường hợp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc... sẽ là một số điều chỉnh của dự thảo Luật.