Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ báo cáo riêng của các cơ quan LHQ không được xây dựng một cách minh bạch, tương xứng với thiện chí hợp tác và quá trình xây dựng Báo cáo quốc gia của Việt Nam.
Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mọi hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác biển, cần phù hợp với luật pháp quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh với người đồng cấp phía Trung Quốc Lý Khắc Cường rằng hai bên phải tiếp tục quản lý biên giới, tăng cường quan hệ theo 3 văn kiện pháp lý.
Ngày 2/11, Đoàn đại biểu cấp cao do Phó Chủ tich nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã kết thúc thành công tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hy Lạp và lên đường về nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, là một quốc gia ven biển, Việt Nam nhận thức rất sâu sắc giá trị to lớn của biển cũng như những thách thức đặt ra đối với an ninh biển.
Theo Tiến sỹ Gerhard Will, để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế diễn ra trên Biển Đông, quốc tế cần mạnh mẽ ủng hộ phán quyết của PCA, yêu cầu bên vi phạm tuân thủ phán quyết này.
Hai Chủ tịch Quốc hội trao đổi nhiều nội dung thiết thực thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, quản lý biên giới trên đất liền và duy trì hòa bình ở Biển Đông.
Trưởng đoàn Việt Nam đề nghị các bên cần tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), nhất là thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin, kiềm chế các hành động.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam mong muốn các nước tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn phát huy vai trò là Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, minh bạch.
Công hàm lên Liên hợp quốc của Australia nhấn mạnh nước này nhận thấy "không có cơ sở pháp lý" cho các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại vùng Biển Đông.
Lập trường của Việt Nam về vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông đã được nhấn mạnh nhiều lần, Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng và thực thi pháp luật ở các vùng biển.
Hai bên tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan việc phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước trên cơ sở các quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước 1982 UNCLOS.
Tại Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, các nước ASEAN đã đồng thuận nhất trí về nội dung Tuyên bố báo chí của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.
Tại Hội nghị lần thứ 15 tiến trình tư vấn của Liên hợp quốc về đại dương và luật biển, Việt Nam đã có bài phát biểu phản đối các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc.
Kỳ họp đầu tiên của năm 2014 gồm các nội dung quan trọng về xây dựng luật pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.