Lần đầu tiên hoạt động địa chất được thể chế hóa, Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn 5 tháng là 2 trong số 10 sự kiện đáng quan tâm về ngành tài nguyên và môi trường năm 2024.
Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản cần quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức trong việc lấy ý kiến và giải quyết các ý kiến của người dân tại những nơi bị ảnh hưởng bởi việc khai thác khoáng sản.
Kiểm toán Nhà nước chuyên đề quản lý và khai thác khoáng sản đã phát hiện và chỉ rõ nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục đồng thời đưa ra các kiến nghị có giá trị thực tiễn cao.
Giới chuyên gia cho rằng Luật Khoáng sản 2010 đang bộc lộ nhiều bất cập, nếu không sửa đổi thì không theo kịp thực tiễn và tài nguyên khoáng sản (nhất là cát sông, vàng...) sẽ thất thoát lớn hơn.
Tổ kiểm tra liên ngành (do Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh thành lập) đã yêu cầu các công ty ngừng hoạt động, tự quản lý tài sản và phương tiện, nghiêm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi bãi tập kết.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, bảo đảm tính khả thi.
Theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến 2025 hoàn thành 80% diện tích lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.
Thủ tướng giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, trình Quốc hội, bảo đảm cung ứng thuốc cho nhân dân.
Ngày 26/7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xem xét lại việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản để bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.
Đất đá thải mỏ làm nguyên vật liệu san lấp, nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm khác giúp sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất san lấp và tạo nguyên vật liệu mới cho quá trình sản xuất khác.
Sau khi VietnamPlus phản ánh việc mỏ than Phấn Mễ vô tư khai thác khi chưa xong giấy phép, đại diện lãnh đạo TISCO đã lên tiếng thừa nhận “chưa tuân thủ được đầy đủ theo quy định của pháp luật.”
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 4 lần yêu cầu mỏ than Phấn Mễ tạm dừng việc khai thác để thực hiện thủ tục lập hồ sơ cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản, nhưng doanh nghiệp này vẫn "chây ì."
Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản-công nghiệp khai khoáng đến 2020, tầm nhìn đến 2030 là cơ sở quan trọng để ngành này góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng đá vôi làm nguyên liệu sản xuất ximăng hiện hiện vẫn áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 6072:2013, không có tiêu chuẩn bổ sung, thay thế.
Công ty TNHH một thành viên Trùng Dương và Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hải đã bị xử phạt mỗi công ty 120 triệu đồng, vì không chấp hành đóng cửa mỏ theo quy định của Luật Khoáng sản.
Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa nhận Luật Khoáng sản dù đã quy định rất chặt chẽ song việc triển khai Luật thời gian qua cũng cho thấy đã có những bất cập, tồn tại, hạn chế.
Sau 5 năm thực hiện, nhiều văn bản pháp luật chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đã góp phần hoàn thiện cơ bản hệ thống pháp luật về khoáng sản.
Hoạt động khai thác cát, sỏi tại khu vực đang bị sạt, lở; khu vực đã bị sạt, lở và có nguy cơ tiếp tục bị sạt, lở; khu vực bờ sông không ổn định, có nguy cơ sạt, lở... sẽ bị cấm.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum khẳng định thông tin trong bài viết "Kon Tum: Rừng tan nát, đất rừng cấp cho doanh nghiệp khai thác mỏ đá" là chưa chính xác.
Theo ông Nguyễn Minh Đức, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi phí "bôi trơn” của các doanh nghiệp khoáng sản luôn cao hơn 2% so với các doanh nghiệp khác.