Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ngày 25/1, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ngày 25/1, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đại biểu Quốc hội Vũ Hồng Luyến đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định chi tiết và cụ thể hơn về kỹ năng thoát nạn, để kỹ năng này không chỉ dừng lại ở việc trang bị về lý thuyết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm bao quát, tương thích giữa phạm vi điều chỉnh với nội dung trong dự thảo Luật.
Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho rằng giải pháp dùng trực thăng chữa cháy các tòa nhà cao tầng là cần thiết nhưng nếu chỉ phục vụ cứu nạn cứu hộ, chữa cháy thì chưa phù hợp và hiệu quả.
Sáng 14/8/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 2 dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Đạ biểu Quốc hội nhấn mạnh cần quan tâm ưu tiên đặc biệt chính sách đưa công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào trường học.
Ngày 19/6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 20 của Kỳ họp thứ 7, thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, việc xây dựng Luật Phòng cháy, chữa cháy là thực sự cần thiết để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác này.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, hiện chỉ có 66/2.980 cơ sở trên địa bàn hoàn thành khắc phục các tồn tại về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.