Quy định mới về điều kiện đăng ký, sử dụng phương tiện bay không người lái
Nghị định 288/2025 hướng dẫn điều kiện đăng ký, khai thác và sử dụng phương tiện bay không người lái, đảm bảo an toàn và pháp lý cho hoạt động drone.
Nghị định 288/2025 hướng dẫn điều kiện đăng ký, khai thác và sử dụng phương tiện bay không người lái, đảm bảo an toàn và pháp lý cho hoạt động drone.
Luật Phòng không nhân dân số 49/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 27/11/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Chiều 20/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật và 1 pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
Trong ngày làm việc thứ 27, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng không nhân dân; Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi)...
Trong báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Lê Tấn Tới cho biết dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý gồm 7 chương và 47 điều.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc sửa đổi nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết trong thực tiễn triển khai liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư và đấu thầu.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định đơn giản hóa hơn quy trình cấp phép, đặc biệt là đối với các tàu bay không người lái có mục đích sử dụng rõ ràng và ít rủi ro, như quay phim, chụp ảnh...
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh trường hợp chế áp để hạ cánh đối với phương tiện bay siêu nhẹ, nếu không chấp hành thì quân đội có quyền bắn để đảm bảo an toàn an ninh.
Theo đại biểu Ngô Trung Thành, cần phải có chính sách, thể chế hoàn thiện để xây dựng, tổ chức hiệu quả thế trận phòng không nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hôm nay (27/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án luật về đường bộ; trật tự, an toàn giao thông đường bộ; công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp...
Đạ biểu Quốc hội nhấn mạnh cần quan tâm ưu tiên đặc biệt chính sách đưa công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào trường học.
Ngày 19/6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 20 của Kỳ họp thứ 7, thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Luật Phòng không nhân dân sẽ được ban hành sẽ góp phần quản lý chặt các hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và bảo đảm an toàn phòng không.
Hôm nay, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về các dự án luật quan trọng được cử tri, nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Đó là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân...
Thường trực Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Phòng không Nhân dân và thấy rằng việc ban hành Luật là nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Chính phủ đã quyết nghị 5 dự án luật, trong đó có Luật Phòng không Nhân dân; dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi)...
Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành xây dựng các luật đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; việc diễn đạt các nội dung phải rõ ý, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát…
Chiều 8/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Ban soạn thảo Luật Phòng không Nhân dân.