Sáng 3/11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm...
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung của 24 điều, trong đó tăng phân cấp, cắt giảm thủ tục, mở rộng tiếp cận vốn ODA và vay ưu đãi, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả vốn vay.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các đối tác phát triển xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2026-2030, trình Chính phủ ban hành trong quý 4.
Kiểm toán Nhà nước luôn đồng hành với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trên các giác độ, tham vấn chính sách, tham gia vào các luật, kiểm toán, cung cấp ý kiến phê chuẩn và quản lý tài chính quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ để xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật Quản lý nợ công.
Từ ngày 1/7, chín Luật mới sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,...
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 Luật, trong đó có Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, Luật Quản lý nợ công...
Để chuẩn bị Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 11-13/10), Thủ tướng Chính phủ phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, trong quản lý nợ công thời gian qua có sự chồng chéo, quản lý không tốt, nhất là các khoản vay nước ngoài, trong đó có khoản vay ODA.
Từ ngày 14-21/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên thứ 8 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Thành Đô, hai chỉ số về mức nợ công ở Việt Nam vẫn ở mức an toàn.
"Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ chỉ có 3,4% so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong khi đó tại một số nước phải trên 20% thì mới gặp khó khăn. Tổng thể đứng ở tầm vĩ mô thì trả nợ của Việt Nam trong thời gian tới chưa có gì đáng phải lo lắng. Thời gian qua chúng ta chủ yếu là vay ODA, với thời gian dài và lãi suất thấp trung bình dưới 2%..," ông Đô nhận định.