Thông qua Luật Quy hoạch sửa đổi và Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi
Quốc hội đã thông qua luật mới nâng cao phân cấp, đơn giản thủ tục quy hoạch và bảo vệ người gửi tiền, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Quốc hội đã thông qua luật mới nâng cao phân cấp, đơn giản thủ tục quy hoạch và bảo vệ người gửi tiền, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội phân tích những vướng mắc thực tiễn trong công tác quy hoạch, đặc biệt liên quan đến chất lượng, tính ổn định và vấn đề phân cấp, phân quyền.
Sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các dự án luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều quy định đan xen nhau, trong bối cảnh sửa đồng thời các luật, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tập trung trí tuệ giải quyết vướng mắc trên thực tiễn và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực cho phát triển.
Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định trình tự lập, thẩm định, quyết định điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phân cấp quy hoạch để phát huy tối đa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, song tạo điều kiện phát huy tối đa nguồn lực của tỉnh, thành phố, bộ, ngành.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần rà soát các quy định của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; làm rõ tích hợp quy hoạch để không xảy ra mâu thuẫn chồng chéo.
Ngày 28/5/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi mốt tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Bên cạnh những ý kiến đóng góp cụ thể, nhiều đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ lo ngại về tính khả thi của Luật Quy hoạch hiện hành và đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể.
Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng được áp dụng và kéo dài thời gian thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng nhằm thể chế hóa mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị lần này sửa đổi Luật Quy hoạch, phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nhấn mạnh đã là quy hoạch, tính minh bạch và đồng bộ phải cao.
Chính phủ đề xuất tại dự thảo luật Quy hoạch bỏ quy định về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch nhằm đơn giản hoá trình tự, thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch.
Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ việc phân cấp, phân quyền đã đáp ứng yêu cầu để quy hoạch định hướng cho tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và 2 con số trong các năm tiếp theo hay chưa.
Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2025, Chính phủ quyết nghị về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; Luật Doanh nghiệp, Luật Ngân sách nhà nước.
Chiều 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về dự án Luật Quản lý phát triển đô thị (dự án Luật)
Bộ Xây dựng đề xuất bảo đảm việc phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của các cấp, chính quyền địa phương trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn trên cả nước.
Luật được ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc về thể chế, khắc phục điểm nghẽn, tạo không gian phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách triệt để thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN.
Sau 29,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.