Địa phương góp ý phân cấp, phân quyền và chủ động tài chính trong mô hình mới
Các địa phương tiếp tục kiến nghị việc phân cấp mạnh mẽ hơn, trong đó nhấn mạnh sự chủ động và linh hoạt tại quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp.
Các địa phương tiếp tục kiến nghị việc phân cấp mạnh mẽ hơn, trong đó nhấn mạnh sự chủ động và linh hoạt tại quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp.
Việc triển khai các nhiệm vụ nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong việc đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sẽ có hiệu lực thi hành ngay từ ngày đầu tháng Ba này.
Lệnh của Chủ tịch nước công bố 3 luật, bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Ba luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Nhiều điểm mới quy định trong Luật sửa đổi được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, giải phóng các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, sáng tạo và vươn mình của dân tộc.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường thứ 9, ngày 18/2, với 463/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,86% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).
Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, hai dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) cho thấy tư duy mới vê xây dựng pháp luật.
Tại Phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV...
Thủ tướng lưu ý việc rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói riêng và xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật nói chung phải đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.