Tính đến tháng 6/2016, cả nước có 68.125 hội, trong đó có 498 hội hoạt động phạm vi cả nước; 22.422 hội đặc thù. Tổng số biên chế của các hội là 11.871 biên chế.
Đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến về thẩm quyền công nhận điều lệ hội và người đứng đầu hội, đặc biệt là việc nên hay không nên thông qua dự án Luật tại kỳ họp này.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật nên đưa vấn đề quản lý như thế nào với các nguồn tài trợ nước ngoài để hoạt động tài chính và các nguồn thu của Hội được minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả.
Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự băn khoăn trước bài toán giảm gánh nặng ngân sách nuôi các tổ chức hội, đang lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Đại biểu Quốc hội cho rằng không nhất thiết tổ chức hội đặc thù nào cũng có tổ chức bộ máy từ trung ương đến cơ sở, dẫn đến bộ máy cồng kềnh và không có ngân sách để trang trải.
Tiếp theo chương trình làm việc tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, sáng 9/9, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo Luật về hội.
Việc ban hành Luật về hội nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về quyền lập hội của công dân, phát huy vai trò tích cực của hội trong đời sống xã hội và tăng cường quản lý nhà nước về hội.
Chiều 19/11, thảo luận về dự án Luật Dược (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng giá thuốc hiện đang là vấn đề nhức nhối của Việt Nam, quy định về quản lý giá thuốc cần sửa đổi cho phù hợp thực tế.
Đến nay công tác quản lý nhà nước về hội và tình hình tổ chức của hội có những bất cập, Sắc lệnh số 102/SL/L004 được ban hành từ năm 1957 vẫn còn hiệu lực nhưng nhiều quy định đã không còn phù hợp.
Trao đổi với Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ khẳng định nước này ủng hộ và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong xây dựng hai luật về hội và tín ngưỡng, tôn giáo.
Thảo luận về dự án Luật về hội, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự án Luật cần đảm bảo cho công dân thuận lợi trong thực hiện quyền lập hội.
Sáng 22/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội 2016, điều chỉnh xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.