Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban cho hay: "Họ (quân đội Israel) yêu cầu chúng tôi rời khỏi một số vị trí của mình, tuy nhiên lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp tục ở lại đây."
Các quân nhân Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật; để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với lãnh đạo phái bộ và quốc tế bằng những đóng góp thiết thực.
Trong 46 năm hợp tác với Liên hợp quốc, Việt Nam từ một nước cần sự hỗ trợ để tái thiết, đến nay trở thành đối tác ngày càng tích cực, chủ động, đóng góp thực chất vào các hoạt động của Liên hợp quốc.
Liên hợp quốc kêu gọi các nước thành viên hỗ trợ mạnh mẽ và nhất quán hơn để tổ chức quốc tế đa phương lớn nhất thế giới này hoàn thành các mục tiêu Gìn giữ Hòa bình quan trọng.
Sau 15 tháng thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 1 đã phát huy tốt truyền thống “Mở đường thắng lợi,” để lại những dấu ấn rất tốt đẹp với phái bộ và người dân ở Abyei.
Kể từ khi thành lập Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, đã có hơn 2 triệu lính mũ nồi xanh thực hiện 71 nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia vượt qua chiến tranh hướng tới hòa bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tạo môi trường, điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo.
Chủ tịch nước nêu rõ, có thể khẳng định hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong hơn 8 năm qua là một điểm sáng về đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.
Đây là lần vận chuyển hàng hóa, trang bị lớn nhất từ trước đến nay của một đội hình cấp đơn vị của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Chương trình giao lưu văn hóa do Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tổ chức tại Phái bộ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan đã góp phần quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam với quốc tế.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh Việt Nam đã điều quân tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014 và kể từ đó, luôn có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực này.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 10/2 ở gần căn cứ của phái bộ MINUSMA tại làng Kerena, ít nhất 20 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đã bị thương khi Houthi tấn công.
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở nước này kể từ khi quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo triển khai chiến dịch quân sự lớn chống lại phiến quân Hồi giáo hồi tháng trước.
Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đang thăm và làm việc tại Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai quân đội, xây dựng kế hoạch hợp tác giữa quân đội ngày càng thực chất hơn.
Ngày 1/10 tại sân bay Tân Sơn Nhất - TP. Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan
Trải qua quá trình chuẩn bị gần 5 năm, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã được Liên hợp quốc lựa chọn thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh tại Bentiu, Phái bộ Nam Sudan.
Một vụ nã pháo đã xảy ra nhằm vào doanh trại của Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (Minusma) ở khu vực Tombouctou, miền Bắc nước này, khiến một người thiệt mạng và 9 lính mũ nồi xanh bị thương.
189 binh sỹ thuộc lực lượng số 369 của quân đội Campuchia sang Liban tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thay thế cho lực lượng “mũ nồi xanh” nước này đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đoàn Bộ Quốc Phòng Việt Nam do Thứ Trưởng, Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu tham dự hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc diễn ra tại London.