Du khách đổ về ngày một đông, tham quan, trải nghiệm hái cam, bưởi, hòa cùng không khí chuẩn bị cho Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025, từ ngày 5 đến 10/12, tạo diện mạo mới cho du lịch nông nghiệp.
Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay ở Lục Ngạn (Bắc Giang), lực lượng chức năng thu giữ 1.563 gam ma túy, trong đó có 6.300 viên hồng phiến, hơn 85 gam heroin và trên 31 gam ketamine.
Chiến dịch gồm hình ảnh quảng cáo được vẽ tay và bộ sticker hình trái vải với nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh được thể hiện bằng tiếng Thái để giới thiệu về hương vị độc đáo của vải thiều Việt Nam.
Ngày 12/7, Trái vải thiều Lục Ngạn nổi tiếng của Việt Nam đã chính thức được trưng bày lên quầy kệ của hệ thống siêu thị Tops Food Hall để bán cho người tiêu dùng ở Thủ đô Bangkok (Thái Lan).
Lục Ngạn là vùng sản xuất vải thiều lớn nhất cả nước và tỉnh Bắc Giang, mùa vụ năm 2023 có tổng diện tích 17.000ha trồng vải chuyên canh, dự kiến sản lượng quả tươi toàn huyện đạt khoảng 98.000 tấn.
Quốc lộ 31, tuyến đường huyết mạch tiêu thụ vải của huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, vẫn chưa hoàn thiện khiến cho việc mua bán vải của người dân vốn đã vất vả nay càng thêm cực nhọc.
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã làm việc với các cơ quan phía thị trường Trung Quốc và thống nhất sẽ tạo điều kiện thông quan thuận lợi nhất đối với quả vải thiều.
Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 9/5 đến 11 giờ ngày 10/5, kết hợp với lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về nên nhiều xã vùng cao của huyện Lục Ngạn bị ngập nặng, gây thiệt hại về tài sản.
Cuối tháng Ba, hoa vải nở trắng xóa khắp các sườn đồi ở vùng quê huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), đây là thời điểm bà con tập trung sản xuất mật ong hoa vải được người tiêu dùng ưa chuộng.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã thành lập nhiều đội tình nguyện giúp nhân dân thu hái và vận chuyện vải để thuận tiện cho việc tiêu thụ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang khẳng định thông tin người dân đi bán vải chín sớm bị thương lái thu mua ép giá còn 2.000 đồng/kg là không chính xác.
Diện tích trồng trái cây có múi tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ngày càng được mở rộng. Địa phương xác định việc nâng cao chất lượng sản phẩm là hướng đi để khắc phục tình trạng được mùa mất giá.
Vào cuối tháng 10 dương lịch hằng năm, sắc vàng của nắng, sắc vàng của cam và nụ cười của người nông dân trong ngày thu hoạch, lại đem đến cho mảnh đất Lục Ngạn không khí rộn ràng, đầy sức sống.
Vùng đất Thanh Hà nổi tiếng với giống vải thiều đặc biệt, vị thơm ngọt mát. Mùa này, những cây vải trăm tuổi còn sót lại nơi đây đã chín rộ cũng là lúc nhiều phụ huynh đưa trẻ về trải nghiệm hái quả.
Chuyên gia Nhật Bản đã trực tiếp giám sát xử lý lô vải thiều đầu tiên xuất khẩu vào thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Ngay ngày mai (18/6), 1 tấn vải đầu tiên sẽ đi Nhật bằng đường hàng không.
Sau 20 năm gắn bó với cây vải thiều, năm nay, vườn vải trên núi cao gia đình bà Trần Thị Hương, Lục Ngạn, Bắc Giang đã cho "trái ngọt" khi lần đầu xuất khẩu được sang thị trường Nhật Bản.
Lần đầu tiên UBND huyện Lục Ngạn triển khai thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử vải thiều, nhằm đa dạng hóa kênh quảng bá, mua bán sản phẩm vải thiều tới các thị trường trong và ngoài nước.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng toàn cầu, trái vải Bắc Giang đứng trước nguy cơ khó trở mình. Địa phương đã chuẩn bị cho những bước đi thận trọng.