Trong một video đánh dấu kỷ niệm 2 năm ngày Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, Tổng thống Putin khẳng định Moskva sẽ đạt mọi mục tiêu đã đề ra ở Ukraine.
Thư ký Hội đồng an ninh Ukraine cho biết kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc sẽ bao gồm việc tăng cường kiểm tra giấy tờ đi lại và các phương tiện, và cần có sự phê chuẩn chính thức của Quốc hội.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nước Nga luôn sẵn sàng cho đối thoại trực tiếp và thẳng thắn, cũng như tìm kiếm các giải pháp ngoại giao, song các lợi ích của Nga là vấn đề không thể đàm phán.
Nga mong muốn LHQ sẽ dựa trên những nghị quyết đã được các nước thành viên thông qua, những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương LHQ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, chúng tôi khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán. Nga luôn ủng hộ con đường ngoại giao."
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh Ukraine cần phải tránh thông qua những đạo luật mâu thuẫn với các thỏa thuận Minsk và điều này sẽ góp phần đạt được tiến triển thực sự.
Văn kiện này được đăng ký tại Quốc hội Ukraine ngày 13/12, song nội dung vẫn chưa được công bố song thẻ đăng ký cho thấy Tổng thống Zelenskiy đã xác định dự luật này là cấp thiết.
Tuyên bố của Tổng thống Nga về việc sẵn sàng hợp tác với lãnh đạo mới của Ukraine, đang khiến cho giới phân tích đặt câu hỏi: Nga sẽ "đặt cửa" cho ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử sắp tới ở Ukraine?
Tổng thống Ukraine tin rằng kết quả bầu cử ngày hôm nay tại Donetsk và Lugansk sẽ không được quốc tế công nhận vì không được thực hiện theo luật pháp Ukraine.
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tuyên bố Kiev sẽ không bao giờ chấp nhận ý tưởng tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế của các nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).
Tại cuộc gặp riêng ở Helsinki hôm 16/7 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump tiến hành trưng cầu dân ý trên lãnh thổ vùng Donbass của Ukraine.
Thứ trưởng Bộ phụ trách các vấn đề vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và những người bị di cư trong nước Ukraine cho biết Kiev đang xem xét 3 kịch bản giải quyết cuộc khủng hoảng tại Donbass.
Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết chính quyền Kiev sẽ ngừng cung cấp nước tới khu vực Lugansk ở miền Đông nước này do lực lượng ly khai kiểm soát.
Ukraine đã trục xuất một phóng viên của đài truyền hình quốc gia Nga liên quan tới cáo buộc chuẩn bị cho một chương trình làm ảnh hưởng "lợi ích quốc gia" của Ukraine.
Ngày 17/9, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tới biên giới Nga-Ukraine là không hợp lý.
Quyền Giám đốc Công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo cho biết các tỉnh Donetsk, Lugansk hiện nay sẽ không được sử dụng điện do các nhà máy điện ở khu vực mà chính quyền Kiev kiểm soát sản xuất nữa.