Chính quyền Ukraine ngừng cấp nước tới khu vực Lugansk

Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết chính quyền Kiev sẽ ngừng cung cấp nước tới khu vực Lugansk ở miền Đông nước này do lực lượng ly khai kiểm soát.
Chính quyền Ukraine ngừng cấp nước tới khu vực Lugansk ảnh 1Người dân đi lại trong khu vực ranh giới kiểm soát giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ở Lugansk. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 6/11, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết chính quyền Kiev sẽ ngừng cung cấp nước tới khu vực Lugansk ở miền Đông nước này do lực lượng ly khai kiểm soát.

Trên trang mạng cá nhân, người đứng đầu hiệp hội năng lượng tại Lugansk, ông Volodymyr Grytsay cho biết chính quyền Kiev sẽ ngừng cấp điện tới trạm bơm Popasna, vốn cung cấp nước cho thành phố Lugansk cùng khu vực xung quanh.

[Ukraine gia hạn luật về quy chế đặc biệt vùng Donbass]

Ông Grytsay cho biết hợp đồng cung cấp điện tới trạm bơm Popasna sẽ bị hủy bỏ do phía Lugansk không thanh toán các khoản nợ cho chính quyền Kiev. Hiện các khoản nợ của lực lượng ly khai đã lên đến khoảng 5,2 triệu USD.

Chính quyền Lugansk vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Thành phố Lugansk cùng một số thị trấn và làng mạc xung quanh, với khoảng 1,5 triệu dân, hiện do lực lượng ly khai kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục