Hà mã gặp nguy hiểm khi hạn hán làm khô cằn các ao hồ ở châu Phi

Hà mã có lớp da dày nhưng nhạy cảm nên chúng cần tắm thường xuyên để tránh bị cháy nắng và thường sống ở những nơi ẩm ướt.

Hà mã. (Nguồn: botswana.co.za)
Hà mã. (Nguồn: botswana.co.za)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/4, các cơ quan bảo tồn cho biết đàn hà mã ở Botswana có nguy cơ biến mất do mắc kẹt trong bùn của các ao cạn nước vì hạn hán.

Miền Nam châu Phi đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra, đe dọa mùa màng và khiến hàng triệu người rơi vào tình trạng đói kém. Một số quốc gia trong khu vực gần đây đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia.

Gần vùng đất ngập nước rộng lớn của đồng bằng Okavango ở phía bắc Botswana, sông Thamalakane khô cạn đã buộc đàn hà mã phải hướng tới các khu dự trữ nước tự nhiên gần thị trấn du lịch Maun.

Lesego Moseki, người phát ngôn của Cục Động vật hoang dã và Công viên Quốc gia (DWNP) tại thủ đô Gaborone của Botswana, cho biết: "Hệ thống sông cạn dần và động vật đang ở trong tình trạng bị tổn hại."

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Botswana là nơi sinh sống của một trong những quần thể hà mã sống trong tự nhiên lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 2.000 đến 4.000 con.

Ông Moseki cho biết thêm thảm thực vật ven sông và hà mã ở Ngamiland (một huyện phía Tây Bắc) phụ thuộc vào dòng nước chảy qua hệ thống đồng bằng Okavango và các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra xem có bao nhiêu con hà mã đã chết trong hồ.

Hà mã có lớp da dày nhưng nhạy cảm nên chúng cần tắm thường xuyên để tránh bị cháy nắng và thường sống ở những nơi ẩm ướt.

Không có nước, chúng có thể trở nên hung dữ và tấn công các ngôi làng. Chính quyền địa phương đang kêu gọi chuyển hà mã đến khu bảo tồn để tránh xung đột với con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.