Theo số liệu do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp từ 63 địa phương, tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2017 là 6,6 triệu đồng/tháng, tăng 9,3% so với năm 2016.
Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động phi chính thức đã tăng từ 16,8 triệu người năm 2014 lên 18,01 triệu người năm 2016, với mức lương bình quân chỉ 4,4 triệu đồng/ người/tháng.
Theo báo cáo về tình hình tiền lương năm 2016 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố, mức lương cao nhất tại Hà Nội năm 2016 là 80 triệu đồng/tháng thuộc về doanh nghiệp FDI.
Quyết định trên sẽ giúp khoảng 2,4 triệu lao động kiếm thêm 1 USD/giờ, qua đó nâng thu nhập bình quân của họ lên 8 USD/giờ và có thể lên tới 9,15 USD/giờ.
Không chỉ có mức lương tối thiểu thấp, mức lương bình quân của Việt Nam ở mức 3,8 triệu đồng/tháng (181 USD) chỉ cao hơn Lào, Campuchia và vẫn thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực ASEAN.
Người sử dụng lao động thường tin vào định kiến rằng năng suất lao động của nam cao hơn nữ, chính vì vậy, nam giới thường nhận được mức lương trung bình cao hơn nữ.