Đắk Lắk siết chặt kiểm soát chất lượng sầu riêng từ vườn đến nhà máy, hướng tới mục tiêu xây dựng chuỗi liên kết bền vững, xuất khẩu “luồng xanh,” đáp ứng yêu cầu từ các thị trường quốc tế.
Nghị quyết 30 đã định khung, định hình, tạo hành lang pháp lý để Chính phủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, góp phần làm thay đổi cục diện chống dịch.
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã làm việc với các cơ quan phía thị trường Trung Quốc và thống nhất sẽ tạo điều kiện thông quan thuận lợi nhất đối với quả vải thiều.
Các chuyên gia nhận định chuyển đổi số trong ngành du lịch vẫn đơn lẻ, dù đã manh nha kết quả khả quan, song triển khai đồng bộ, thống nhất và kết quả chung mới là thước đo cho phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Cao Bằng thực hiện giao ban định kỳ hàng tuần với các cơ quan gồm cả việc trao đổi, phối hợp với các địa phương phía Trung Quốc...
Theo báo cáo tổng hợp của ngành công thương, tổng số phương tiện đang chờ ở các cửa khẩu biên giới Việt Nam-Trung Quốc đến sáng 25/12/2021 là trên 5.700 xe, nhiều nhất ở Lạng Sơn và Quảng Ninh.
Lực lượng công an phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 24H-004.86 vận chuyển 16.938 sản phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có 6.750 bộ test SARS-CoV-2 chưa đủ điều kiện lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.
Những tỉnh, thành chậm bãi bỏ quy định không phù hợp, nhất quán về kiểm soát vận tải hàng hóa, xe “luồng xanh,” Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo lên Bộ GT-VT để trình Chính phủ xem xét, xử lý.
Huyện Ba Vì, Hà Nội, đang bảo vệ tốt “vùng xanh,” đồng thời tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh để đáp ứng như cầu của người dân trong huyện cũng như cung ứng tới các địa bàn trung tâm thành phố.
Sớm 11/9, một tài xế xe tải thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), nhưng một người khác trên xe đã không khai báo theo quy định và bị xử phạt.
Nhiều doanh nghiệp và lái xe khai báo, sử dụng mã QR Code của các lái xe chưa đúng, còn thiếu thông tin, sai thông tin như sai tên lái xe, thiếu lộ trình, chưa cập nhật lại phiếu xét nghiệm.
Ngoài việc kiểm tra xác xuất các phương tiện lưu thông qua “luồng xanh,” cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh điểm đi, điểm đến trên hóa đơn để kiểm tra, phát hiện hàng lậu.
Trước nhu cầu giống cây trồng, vật nuôi phục vụ cho sản xuất lớn, nhiều địa phương kiến nghị, nhà nước nên có chính sách hỗ trợ giống 50% cho người dân tái sản xuất.
Để vận tải hàng hóa an toàn và thông suốt trong điều kiện dịch bệnh, các địa phương và cơ quan quản lý cần có giải pháp tổng thể để không còn tình trạng ra văn bản rồi lại phải thu hồi, bãi bỏ.
Tài xế H không xuất trình được giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong xe có nhiều bao tải nhỏ chứa số lượng lớn gà đã chết và H không chứng minh được nguồn gốc số hàng đang vận chuyển.
Hà Nội đảm bảo cung ứng hàng cho từng phân vùng cụ thể; Cần Thơ ban hành hướng dẫn tạm thời tổ chức giao thông, kiểm soát hoạt động vận tải… là những chính sách, giải pháp hỗ trợ nổi bật tuần qua.
Ngày 4/9, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký công văn đề nghị tỉnh Trà Vinh tháo gỡ khó khăn cho phương tiện lưu thông thuận lợi.
Sở Giao thông Vận tải, Công Thương, Y tế, Ban Quản lý các KCN-KCX, Công an Hà Nội đang khẩn trương xây dựng phương án bố trí "luồng xanh" cho xe vận chuyển hàng thiết yếu, vận chuyển công nhân....
Nhiệm vụ của các chốt là kiểm tra giấy đi đường, kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện được vào, ra vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông.