Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ tăng cường đầu tư đào tạo, phát triển lương y, lương dược từ Trung ương đến địa phương; phát triển hệ thống khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.
Đến năm 2023, cả nước có trên 10.000 phòng chẩn trị đông y và trung tâm đông y do các lương y, bác sỹ chuyên khoa đông y là người chủ trì. Hội Đông y Việt Nam có 695.000 hội viên trên toàn quốc.
Trước đó, báo chí phản ánh hiện tượng tự xưng "lương y," "thần y" chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội, quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, giới thiệu hoạt động khám chữa bệnh không phép.
Biển quảng cáo khẳng định là lương y chính hiệu nhưng thực tế giấy chứng nhận hành nghề thì không có, tên người khám chữa bệnh một đằng nhưng thực tế khám lại là người khác.
Theo dự thảo, người hành nghề lĩnh vực y học cổ truyền được đào tạo thêm các chuyên khoa, các kỹ thuật khác thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt bổ sung thêm phạm vi hoạt động.
Theo thông tin từ Hội Đông y Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 5% các thầy thuốc Đông y vẫn còn sử dụng và kê đơn mật gấu trong quá trình khám chữa bệnh.