Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương
Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương; quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vân 7 năm tù, bị cáo Vương 14 năm tù.
Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương; quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vân 7 năm tù, bị cáo Vương 14 năm tù.
Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án phạt cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng từ 3 đến 6 tháng tù đối với tội "cưỡng đoạt tài sản," giảm từ 9 tháng đến 1 năm tù đối với tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn."
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai sau khi liên tiếp ghi nhận 7 hố sụt lún tại xã Kim Lư, huyện Na Rì từ ngày 24/3 đến 1/5/2025.
Bốn địa điểm tại Việt Nam gồm chùa Thanh Tâm, chùa Quán Sứ, chùa Tam Chúc và khu vực núi Bà Đen đã được chọn để tôn trí xá lợi Phật - bảo vật quốc gia của Ấn Độ.
Một cây mai cổ thụ 60 năm tuổi được rao bán gần 6 tỷ đồng, đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm tại chợ hoa xuân thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang).
Ngày 13/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và các đồng phạm về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi."
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhuỡng 3 năm tù về tội " Cưỡng đoạt tài sản," 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi"; tổng hợp hình phạt 13 năm tù giam.
Căn cứ hồ sơ vụ án, căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 13 năm tù giam, bị cáo Lê Thanh Vân 7 năm tù...
Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng.
Trong livestream mới nhất, bầu sô Dũng Taylor nhận thông tin từ ca sĩ Bích Tuyền - vợ ông Gerard Williams, cho biết phía gia đình tỷ phú này sẽ tiếp tục vụ kiện với Đàm Vĩnh Hưng.
Sáng 7/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” đối với 5 bị cáo.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, các bị can Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
Ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa XV, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được số tiền ông Lưu Bình Nhưỡng trục lợi trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Dân nguyện là hàng trăm nghìn đô la Mỹ.
Tại cơ quan điều tra, Bị can Lưu Bình Nhưỡng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và thông qua luật sư ủy quyền cho người thân nộp lại 7 tỷ đồng (tương đương 300.000 USD) để khắc phục hậu quả.
Ngoài hành vi Cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ Đại biểu QH, Phó Trưởng ban Dân nguyện, Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng người khác để trục lợi.
Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm...
Tại bờ đê khu vực rừng ngập mặn có dấu vết lẩn trốn của 2 phạm nhân, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống đèn pha siêu sáng để túc trực và truy tìm. Cảnh sát cơ động đã sử dụng đến chó nghiệp vụ.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Minh Cường có mối quan hệ với ông Lưu Bình Nhưỡng. Bị can Nhưỡng đã can thiệp để giúp Cường "quắt" dễ dàng cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp.
Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường là băng nhóm xã hội phức tạp, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật.