Luyện thi vào lớp 1: Cuộc đua đến hồi gay cấn

Căng thẳng, áp lực không kém thi đại học, các phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 cũng đang đau đầu chọn điểm luyện thi cho con.
Căng thẳng, áp lực không kém thi đại học, các bậc cha mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1 cũng đau đầu chọn trung tâm, chọn trường, chọn giáo viên luyện thi cho con.

Nhà nhà luyện thi cho con


Ngay sau Tết Nguyên đán, chị Loan (ngõ 106 Hoàng Quốc Việt) đã tìm lớp luyện chữ cho cô con gái năm nay vào lớp 1. Tham gia vào các diễn đàn trên mạng, chị được hướng dẫn tới trung tâm luyện viết chữ đẹp của cô Liên Hương tại phố Chùa Bộc. Chị cho biết: “Trung tâm của cô Liên Hương chỉ luyện chữ nên mình phải luyện thêm toán cho con ở nhà.”

Mỗi ngày có hai ca học tại trung tâm của cô Liên Hương. “Ra Tết, có nhiều phụ huynh đến đăng ký luyện chữ cho con để chuẩn bị vào lớp 1,” cô Hương cho biết.

Mặc dù nhu cầu lớn nhưng trung tâm không có lớp dành riêng cho đối tượng này. Các bé chuẩn bị đi học được xếp học chung cùng với những anh chị lớn tuổi hơn. Cô Hương lý giải: “Các em tuy ngồi học chung nhưng được phân thành từng nhóm. Cô sẽ luyện chữ cho từng em ở trong vở chứ không luyện chung cho cả lớp trên bảng.”

Đầu tiên các em học các chữ cái, sau đó cô sẽ dạy theo chương trình sách giáo khoa lớp 1. Để đảm bảo học hết phần kiến thức cơ bản thì các em phải học tối thiểu là 30 buổi. Học phí cho một buổi học là 35.000 đồng. Như vậy, phụ huynh phải mất gần triệu bạc để luyện chữ cho con trước khi đi học.

Các trường tiểu học dân lập cũng đã “khởi động” lớp mầm cho học sinh chuẩn bị thi vào lớp 1 từ đầu tháng Ba. Một phụ huynh cho con học ôn tại trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Định cho con thi vào trường nên ngay khi trường có thông báo mở lớp mầm là mình đã đến đăng ký cho con học.”

“Các ngày trong tuần, con vẫn đi mẫu giáo. Chỉ thứ Bảy mới tới trường Lê Quý Đôn học lớp mầm. Một ngày có bảy tiết. Ba tiết chính học toán, học bảng chữ cái và tư duy logic. Hai tiết con học tiếng Anh, còn hai tiết phụ con học nhạc, mỹ thuật và thể dục. Mới học mấy tuần nhưng mình thấy con tiến bộ nhiều,” phụ huynh này chia sẻ.

Không tìm đến trung tâm hay cho con học lớp mầm ở các trường tiểu học, chị Minh (chủ một cửa hàng bán quần áo tại chợ Nghĩa Tân) thuê giáo viên tới nhà dạy cho con. “Hai vợ chồng mình bận bịu suốt ngày, không có thời gian  dạy học cho con nên tốt nhất là thuê một gia sư. Gia sư là giáo viên đang dạy lớp 1 nên có nhiều kinh nghiệm. Mình cũng yên tâm,” chị Minh chia sẻ.

Không để con thua bạn kém bè

Nhiều phụ huynh biết không nên cho con học trước chương trình, nhưng thấy những trẻ cùng lứa tuổi đều đi học trước nên sợ con mình không bằng bạn. Cha mẹ cũng lo lắng chương trình mới khó, nếu trẻ không được chuẩn bị trước thì khi vào năm học sẽ khó khăn trong tiếp thu.

Chị Loan (ngõ 106, Hoàng Quốc Việt) chia sẻ: "Nhiều lúc nhìn con đi học về mỏi mệt ,mình cũng xót. Nhưng thấy cha mẹ nào cũng sốt sắng cho con đi học mình lại không yên tâm. Bây giờ ai cũng thế nên mình phải theo."

Phụ huynh cho con học lớp mầm tại trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn lại cho biết: “Mình nghĩ cho con đi học để làm quen với hình thức tuyển sinh của trường, đến lúc thi đầu vào sẽ không bị bỡ ngỡ. Hơn nữa, con vào lớp 1 cũng có nhiều  khác biệt so với khi đi mẫu giáo. Học tại trường con sẽ quen dần với môi trường mới. Vào năm học, không sợ con khó thích nghi.”

Với nhiều năm kinh nghiệm dạy lớp 1, cô Trang, giáo viên một trường tiểu học dân lập, cũng nhận định, tâm lý chung của các bậc phụ huynh là muốn khi vào lớp 1, bé không chỉ đọc thông, viết thạo mà còn phải thuộc tốp học giỏi của lớp. Chính vì thế, cho con luyện chữ, học trước chương trình là lựa chọn của hầu hết các bậc phụ huynh hiện nay.

“Tuy nhiên, việc luyện chữ, học trước chương trình không phải là phương thức chuẩn bị khoa học vì khi vào học chính thức, trẻ sẽ nảy sinh tâm lý chủ quan, không chú ý nghe giảng. Hơn nữa, trong quá trình học trước này, nhiều em mắc phải một số lỗi khiến cô giáo rất khó sửa như cách cầm bút, cách viết nét chữ,” cô Trang nói./.

Đỗ Hương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục