Qua mạng xã hội Twitter, ông Mayorkas cho biết bốn bà mẹ, những người đã phải chạy trốn khỏi “tình hình cực kỳ nguy hiểm ở đất nước họ," sẽ được đoàn tụ với các con mình, là các bé tầm 3 tuổi.
Sáng 24/10, khoảng 250 công dân Hàn Quốc thuộc 90 gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã lên đường sang miền Bắc để gặp người thân.
Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã kêu gọi có thêm các nỗ lực để giải quyết vấn đề đoàn tụ các gia đình trên Bán đảo Triều Tiên bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ra tuyên bố bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Triều Tiên dọa hủy kế hoạch tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên.
Một nhóm quan chức và công nhân Hàn Quốc đã sang Triều Tiên để hỗ trợ công tác chuẩn bị tổ chức cuộc đoàn tụ gia đình ly tán hai miền hiếm hoi vào tháng 10 tới.
Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc ngày 29/12, nước này đề xuất tổ chức đàm phán cấp cao với Triều Tiên vào tháng 1/2015 để thảo luận "các vấn đề cùng quan tâm."
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Lim Byeong-cheol nói Hàn Quốc đã đề xuất các cuộc tiếp xúc cấp cao với Triều Tiên và kêu gọi hồi đáp đề xuất này hai lần.
Hàn Quốc đã đề xuất với Triều Tiên về việc tổ chức cuộc đàm phán cấp cao liên Triều vào ngày 19/8 tới tại tòa nhà hành chính Tongilgak ở làng đình chiến Panmunjom.
Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về Nhân quyền Ivan Simonovic cho biết trong hai tuần qua, số người ly tán tại Ukraine đã tăng gấp đôi, lên tới hơn 46.000 người.
Đoàn vận động viên của Triều Tiên sẽ tham gia thi đấu tại tất cả các nội dung trong khuôn khổ Đại hội thể thao châu Á được tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối năm nay.