Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhận định EU cần phải mở rộng cánh cửa kết nạp thêm thành viên đối với Bắc Macedonia, quốc gia đã thành công trong việc đạt được thỏa hiệp với nước láng giềng.
Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố chuyến thăm tới Bắc Macedonia mang tính lịch sử và hoan nghênh tương lai mới cho "các đối tác và đồng minh."
Với tỷ lệ 153 phiếu thuận và 140 phiếu chống, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua yêu cầu gia nhập NATO của Macedonia, qua đó hoàn thiện những bước cuối cùng của thỏa thuận về tên gọi.
Macedonia đã ký nghị định thư gia nhập NATO, một bước đi quan trọng trên hành trình chính thức trở thành thành viên khối quân sự này sau khi giải quyết ổn thỏa vấn đề đối tên nước với Hy Lạp.
Quốc hội Hy Lạp đã thông qua một Hiệp ước về thay đổi tên gọi của quốc gia láng giềng Macedonia, qua đó giải tỏa nguyện vọng nhiều thập kỷ qua của nước Cộng hòa Nam Tư cũ muốn gia nhập EU và NATO.
Quốc hội Hy Lạp đã lùi thời gian bỏ phiếu thông qua thỏa thuận giữa nước này với quốc gia láng giềng Macedonia về việc đổi tên nước Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này, trong bối cảnh chính phủ liên hiệp đổ vỡ liên quan thỏa thuận của Hy Lạp với nước láng giềng Macedonia.
Ông Alexis Tspiras đã kêu gọi tiến hành ngay lập tức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong quốc hội, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này từ chức liên quan đến thỏa thuận đổi tên nước với Macedonia.
Ông Panos Kammenos công bố quyết định từ chức trước thềm cuộc bỏ phiếu quốc hội sắp tới nhằm chấm dứt tranh cãi về tên gọi với Macedonia kéo dài suốt 27 năm qua.
Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev đã kêu gọi Hy Lạp chấm dứt tranh cãi kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nước bằng cách thông qua thỏa thuận đổi tên nước Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia.
Trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Nga tại Macedonia khẳng định: "Nga công nhận Cộng hòa Macedonia theo tên hiến pháp hơn 26 năm trước và sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề này."
Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước tại Macedonia ngày 30/9 cho thấy đại đa số cử tri ủng hộ kế hoạch đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.
Ngày 30/9, người dân Macedonia đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, mở đường cho nước này gia nhập NATO và EU.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến Skopie để bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc trưng ý dân tại Macedonia dự kiến vào ngày 30/9 tới về việc thay đổi tên gọi của nước này.
Nhạc trưởng tài năng Lê Phi Phi sẽ trở về từ Macedonia để chỉ huy chương trình hòa nhạc giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của nhà soạn nhạc nổi tiếng Johann Sebastian Bach.
Đoàn đại biểu NATO đã đến thành phố Skopje - thủ đô của Macedonia, có cuộc gặp với lãnh đạo nước này và thông báo bắt đầu đàm phán về việc Macedonia gia nhập NATO.
Sau khi Moskva cảnh báo về những hậu quả trước việc Hy Lạp trục xuất hai nhà ngoại giao Nga, Bộ Ngoại giao Hy Lạp tối 18/7 yêu cầu Nga phải ngừng can thiệp vào các công việc nội bộ của nước này.