Quốc hội Macedonia thông qua dự luật về thay đổi tên nước

81 trong số 120 nghị sỹ Quốc hội Macedonia đã thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp để thay đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.
Quốc hội Macedonia thông qua dự luật về thay đổi tên nước ảnh 1Ngoại trưởng Macedonia Nikola Dimitrov bỏ phiếu tại một điểm trưng cầu dân ý về đổi tên nước ở Skopje ngày 30/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 11/1, quốc hội Macedonia đã bỏ phiếu thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp để thay đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Quốc hội Macedonia Talat Xhaferi cho biết 81 trong số 120 nghị sỹ quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua dự luật nói trên, đủ đa số phiếu cần thiết.

Trong khi đó, các nghị sỹ thuộc đảng VMRO-DPMNE đối lập đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu và tổ chức tuần hành phản đối ở bên ngoài trụ sở quốc hội tại Skopje.

[Nga khẳng định không thay đổi lập trường về tên gọi của Macedonia]

Cùng ngày, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã gửi lời chúc mừng tới người đồng cấp Macedonia Zoran Zaev sau thông tin trên.

Thông báo của Thủ tướng Tsipras cũng cho biết Quốc hội Hy Lạp sẽ sẽ bỏ phiếu để thông qua thỏa thuận giữa hai nước về việc đổi tên vào cuối tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.