Quốc hội Macedonia thông qua thỏa thuận đổi tên nước

Quốc hội Macedonia đã thông qua những thay đổi hiến pháp nhằm cho phép quốc gia này đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia theo thỏa thuận đã ký với Hy Lạp.
Quốc hội Macedonia thông qua thỏa thuận đổi tên nước ảnh 1Người dân Macedonia đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, ngày 30/9. (Nguồn: AP)

Ngày 19/10, Quốc hội Macedonia đã thông qua những thay đổi hiến pháp nhằm cho phép quốc gia này đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia theo thỏa thuận đã ký với Hy Lạp.

Động thái này sẽ giúp Skopje dỡ bỏ rào cản sớm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Theo kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội, tổng cộng có 80/120 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ việc thay đổi tên nước, vừa đủ thế đa số 2/3 cần thiết để thông qua.

[Ngoại trưởng Hy Lạp từ chức vì tranh cãi liên quan đến Macedonia]

Trước đó, trong cuộc trưng cầu dân ý về đổi tên nước tại Macedonia hôm 1/10 vừa qua, Ủy ban Bầu cử Nhà nước Macedonia cho biết hơn 90% số người tham gia đã ủng hộ việc đổi nên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu lại rất thấp, chỉ ở mức 36%, thấp hơn ngưỡng 50% tối thiểu để kết quả cuộc trưng cầu ý dân này có hiệu lực hợp pháp.

Tuy nhiên, Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev vẫn tuyên bố chính phủ của ông sẽ tìm cách thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để thông qua kết quả cuộc trưng cầu ý dân lần này và hối thúc các nghị sĩ ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.