Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nhấn mạnh ngay cả khi Trung Quốc không thể thực hiện hoàn toàn các mục tiêu trong “Made in China 2025” thì vẫn có thể gây thiệt hại lâu dài đối với lợi ích của Mỹ.
“Made in China 2025” của Trung Quốc được đưa ra để biến nước này thành “cường quốc sản xuất hàng đầu” trong 10 lĩnh vực công nghiệp quan trọng. Đây là sự hỗ trợ của nhà nước với quy mô chưa từng có.
Chính phủ Mỹ vừa bác đề nghị của hãng General Motors Co (GM) về việc miễn trừ mức thuế 25% đối với dòng xe thể thao đa dụng (SUV) Buick Envision của hãng được sản xuất tại Trung Quốc.
Tesla cho rằng chi phí sản xuất ôtô của hãng tại Mỹ bị ảnh hưởng của các mức thuế nhập khẩu mà Mỹ áp dụng đối với một số linh kiện, phụ tùng có xuất xứ từ Trung Quốc.
Quan hệ EU-Trung Quốc tiếp tục là sự kiện được quan tâm trong tuần này với hội nghị cấp cao hai bên lần thứ 21 tại Brussels (Bỉ) và Hội nghị lần thứ 8 giữa Trung Quốc và các nước Trung-Đông Âu.
Sự đối địch giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ vẫn còn đó, tuy nhiên, cả hai bên sẽ đều chịu tổn thất nếu họ “tùy hứng” bước vào con đường dẫn tới cuộc Chiến tranh Lạnh về công nghệ.
Chiến lược “Made in China 2025" được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự kinh tế và là một phần trong gói kế hoạch của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tạo ra mô hình kinh tế bền vững.
“Made in China 2025” là kế hoạch công nghiệp khung, được Trung Quốc công bố vào năm 2015 nhằm củng cố nền kinh tế lớn nhất châu Á này thành siêu cường thế giới.
Cao chưa tới 60cm, robot Keeko có thiết kế thân hình mũm mĩm, không tay, với chiếc đầu tròn được trang bị cảm biến định hướng và camera ghi hình, đang trở thành một hiện tượng tại Trung Quốc.
Made in China 2025 là một chỉ thị chiến lược được Chính phủ Trung Quốc đưa ra vào năm 2015 nhằm cập nhật cơ cấu và mô hình tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thập kỷ tới.
Bộ Tài chính Mỹ đang xây dựng các quy tắc có thể ngăn các công ty mà nhà đầu tư Trung Quốc nắm từ 25% cổ phần trở lên đầu tư vào công ty Mỹ trong các công nghệ "công nghiệp quan trọng."
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào trong các chính sách công nghiệp của Trung Quốc với các doanh nghiệp nước ngoài.
Một báo cáo của Liên hợp quốc đã giới thiệu chiến lược "Made in China 2025" và đề xuất các nước khác áp dụng chiến lược này nhằm tránh bẫy thu nhập trung bình.
Tuy là “nước lớn chế tạo” nhưng hạ tầng công nghiệp yếu kém khiến Trung Quốc đối mặt với vấn đề chất lượng sản phẩm và chưa được thừa nhận là một “cường quốc chế tạo.”
Tới năm 2020, Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 54,9 tỷ USD vào ngành công nghiệp robot và các dịch vụ liên quan, chiếm trên 30% tổng lượng đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực này.
Trung Quốc trấn an chiến lược “Made in China 2025” cùng với những chính sách liên quan phù hợp với mọi doanh nghiệp đang hoạt động ở Trung Quốc, không phân biệt doanh nghiệp nội địa hay nước ngoài.
Kế hoạch “Made in China 2025” của Bắc Kinh kêu gọi tăng mạnh các sản phẩm được sản xuất trong nước thuộc 10 lĩnh vực, với kỳ vọng thúc đẩy phát triển công nghiệp.
Ngày 19/5, Quốc vụ viện Trung Quốc đã chính thức công bố chiến lược quốc gia "Made in China 2025" (Sản xuất tại Trung Quốc 2025") với trọng tâm đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất.