Vươn vòi bạch tuộc

Mafia Italy vươn "vòi bạch tuộc" sang thị trường vốn

Cho vay nặng lãi đứng thứ 3 trong các hoạt động "phát đạt nhất" của mafia Italy, sau hoạt động bảo kê và kinh doanh rác thải công nghiệp.
Cảnh sát kinh tế Italy vừa cảnh báo với chính phủ về tình trạng thâm nhập sâu vào thị trường vốn của các băng nhóm mafia nước này.

9 tháng đầu năm 2009, tổng số tiền mà các băng nhóm mafia Italya cho các cá nhân và doanh nghiệp nước này vay nặng lãi đã lên đến 15 tỉ euro, vượt xa con số trong cả năm 2008.

Một nửa trong số tiền này được các băng nhóm tội phạm ở thành phố Napoli, miền Nam Italy, cho vay và siết nợ với lãi suất cắt cổ.

Theo ông Alfredo Mantovano - Thứ trưởng Nội vụ Italy , cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính đã khiến hàng loạt ngân hàng lớn nhỏ ở nước này điêu đứng và có nguy cơ phá sản. Điều này đã tạo điều kiện cho các băng nhóm tội phạm Italy nhảy vào thị trường vốn và sử dụng "tiền bẩn" có được từ những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp để cho vay nặng lãi.

Hình thức kinh doanh phi pháp này đặc biệt phát triển ở khu vực miền Nam Italy, nơi mafia hoành hành dữ dội và thâm nhập vào mọi hoạt động kinh tế cũng như quản lý của cấp chính quyền.

Cho vay nặng lãi là một trong những hoạt động "kinh doanh" hiệu quả nhất của mafia, khi khả năng kiếm tiền của chúng không hề giảm sút trong thời điểm kinh tế khủng hoảng.

Theo cảnh sát kinh tế Italy, cho vay nặng lãi đứng thứ 3 trong số các hoạt động "phát đạt nhất" của mafia Italy, sau các hoạt động bảo kê và kinh doanh rác thải công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục