Malaysia đứng đầu các nền kinh tế mới nổi về môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh của Malaysia đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua và được xếp ở vị trí đầu tiên trong số các nền kinh tế mới nổi ở Đông Á.
Malaysia đứng đầu các nền kinh tế mới nổi về môi trường kinh doanh ảnh 1Một góc thủ đô Kuala Lumpur. (Nguồn: mole.my)

Trong báo cáo xếp hạng môi trường kinh doanh “Doing Business 2015” (DB 2015) mà Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 29/10, Malaysia xếp thứ 18 trong số 189 nền kinh tế thế giới, tăng 2 bậc so với năm ngoái.

Báo cáo cho thấy môi trường kinh doanh của Malaysia đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua và được xếp ở vị trí đầu tiên trong số các nền kinh tế mới nổi ở Đông Á và xếp thứ hai trong khu vực ASEAN sau Singapore.

Ở châu Á, Malaysia được xếp hạng thứ tư sau Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Báo cáo DB 2015 của WB đưa ra 10 tiêu chí để đánh giá về mức độ “dễ thở” của môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, bao gồm thành lập doanh nghiệp, cấp phép xây dựng, cấp điện, đăng ký tài sản, vay vốn tín dụng, bảo vệ nhà đầu tư, đóng thuế, thương mại quốc tế, thực thi hợp đồng, và giải quyết doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

So sánh DB năm 2014 và năm 2015, số điểm của Malaysia đã tăng từ 76,84 lên 78,83.

Malaysia đã đạt được cải thiện đáng kể về 5 trong số 10 tiêu chí của DB 2015, đó là đạt 94,9 điểm trong tiêu chí thành lập doanh nghiệp, giảm thời gian cấp phép xây dựng từ 130 ngày xuống còn 74 ngày, cấp điện với chi phí (theo tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người) giàm từ 49,1% xuống còn 46,3%, đăng ký tài sản giảm từ 14 ngày xuống 13,5 ngày, và giải quyết doanh nghiệp phá sản trong thời gian một năm so với một năm rưỡi trước đây.

Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mustapa Mohamed cho biết sự cải thiện trong xếp hạng về môi trường kinh doanh cho thấy khả năng cạnh tranh toàn cầu của Malaysia, đồng thời phản ánh các sáng kiến của chính phủ thông qua Chương trình chuyển đổi chính phủ (GTP), Chương trình chuyển đổi kinh tế (ETP), cũng như công tác thực thi của Lực lượng đặc nhiệm trong việc tạo thuận lợi môi trường kinh doanh ở Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục