Malaysia và Nga quyết tâm đưa thủ phạm vụ MH17 ra xét xử

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Hishammuddin Hussein cho biết, Malaysia và Nga sẽ hợp tác nhằm đưa những thủ phạm liên quan đến thảm họa MH17 ra xét xử trước pháp luật.
Malaysia và Nga quyết tâm đưa thủ phạm vụ MH17 ra xét xử ảnh 1Những lỗ thủng trên mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/9, tờ The Star của Malaysia dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này ông Hishammuddin Hussein cho biết, Malaysia và Nga sẽ hợp tác nhằm đưa những thủ phạm liên quan đến thảm họa MH17 ra xét xử trước pháp luật.

Ông Hishammuddin, hiện đang có chuyến thăm và làm việc tại Nga nhằm đẩy nhanh việc các điều tra viên có thể trở lại hiện trường vụ tại nạn MH17, cho biết ông và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đã nhất trí cùng hợp tác nhằm đảm bảo những thủ phạm trong vụ MH17 phải được đưa ra xét xử.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 11/9, ông Hishammuddin cho biết: "Tôi đã đề nghị sự trợ giúp của phía Nga nhằm đảm bảo sự an toàn cho đội điều tra quốc tế sớm tiếp cận trở lại hiện trường vụ tai nạn. Ông Shoigu giải thích rằng tình hình tại khu vực hiện trường vụ tai nạn vẫn trong tình trạng bất ổn nhưng khẳng định sẽ hỗ trợ một khi tình hình tại đây được cải thiện. Với việc khung thời gian sẽ còn rất ngắn trước khi mùa Đông tới, ông Shoigu cũng khẳng định đây là vấn đề ông rất lưu tâm."

Ông Hishammuddin cũng cho biết thêm, ông và người đồng cấp Nga đã thảo luận về hợp tác song phương đặc biệt tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Malaysia và Nga.

Ông Hishammuddin cho biết ông đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigoriy Borisovich Karasin, người rất ủng hộ những nỗ lực đàm phán nhằm sớm đưa các điều tra viên tiếp cận trở lại hiện trường vụ tai nạn.

Ông cho biết: "Karasin cũng cam kết hỗ trợ và ủng hộ Malaysia khi cần. Ông và ông Karasin cũng đã đồng ý về sự cần thiết cho những nhà điều tra vụ MH17 phải được tiến hành công bằng và hoàn toàn minh bạch."

Trong chuyến công du này ông Hishammuddin cũng sẽ tới Hà Lan vào đêm 11/9, tại đây ông sẽ gặp người đồng cấp Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận những vấn đề liên quan tới việc hợp tác điều tra vụ MH17 cũng như thúc đẩy trao đổi trong lĩnh vực quốc phòng giữa Malaysia và Hà Lan."

Ông Hishammuddin đã có chuyến thăm và làm việc tại Ukraine, Nga và tới đây là Hà Lan nhằm thúc đẩy việc các nhà điều tra của Malaysia được tiếp cận trở lại hiện trường vụ MH17 trong thời gian sớm nhất có thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục