Các suất chiếu hai phim “Đi karaoke đi” và “Haikyuu!! Trận chiến bãi phế liệu” đều đã hết vé do lượng khán giả lớn. Sau chiếu phim, ban tổ chức sẽ có hoạt động dành riêng cho người hâm mộ.
Ra đời cách đây 50 năm, Doraemon tiếp tục chứng minh sức sống lâu bền, vượt khỏi một bộ truyện tranh thông thường, trở thành biểu tượng văn hóa nhờ nội dung gần gũi với trẻ thơ cùng giá trị giáo dục.
Nhật Huy sáng tác mẩu truyện tranh ngắn này nhằm tôn vinh những người hùng thầm lặng, đặc biệt là các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Đó là lý do Siêu nhân của em đội chiếc mũ có Chữ thập đỏ.
Tại Triển lãm "Sports x Manga," khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các bức tranh và mô hình của hơn 100 nhân vật trong thế giới hoạt hình nổi tiếng ở lĩnh vực thể thao.
Câu chuyện trong đó xoay quanh cuộc sống gia đình, trường lớp của cặp song sinh Vũ Anh và Vy Anh - những đứa trẻ được nuôi dạy nghiêm khắc theo tiêu chuẩn “con nhà lính” với “kỷ luật thép.”
Nhóm bạn của chú mèo máy thông minh gồm Nobita, Shizuka, Giant và Suneo sẽ có chuyến hành trình thú vị đến Đảo giấu vàng, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết lừng danh của nhà văn Robert Louis Stevenson.
Bộ phim "Á nhân" thể loại live-action (thể loại phim được chuyển thể từ manga do người thật đóng) chính thức trình chiếu tại Nhật vào tháng 9/2017 đã nhanh chóng khuấy đảo phòng vé.
"Your Name" (tựa Việt: Tên cậu là gì?) đã chính thức ra rạp từ 13/1 với phiên bản "full" và đây là bộ phim đầu tiên được phát hành với mác C13 (tức hạn chế khán giả dưới 13 tuổi) tại Việt Nam.
Sau 3 năm chờ đợi, bộ phim tiếp theo của loạt phim hoạt hình chuyển thể từ tác phẩm manga One Piece đã chính thức ra mắt người hâm mộ với tên gọi "One Piece Film: Gold."
Trong số khoảng 80.000 đền thờ Thần ở Nhật Bản, không phải đền thờ nào cũng để lại nhiều ấn tượng về sự khác biệt như đền thờ Thần đạo Oarai Isosaiki Jinja, ở thành phố Mito, tỉnh Ibaraki.
Đền thờ thần Oarai Isosaiki Jinja ở thành phố Mito thực sự khác biệt, cánh cổng thần đạo "Kamiiso no Torii" được xây trên tảng đá lớn, nằm ngoài Thái Bình Dương, tách biệt hẳn với khu đền Oarai...
Bà Maud de Boer-Buquicchio, đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách về vấn nạn mua bán, mại dâm trẻ em, cho biết khoảng 13% nữ sinh Nhật Bản có hành vi liên quan đến "hẹn hò trả phí."