Quân đội Philippines đã đụng độ với tàn quân của phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - từng chiếm giữ thành phố Marawi ở miền Nam nước này trong suốt 5 tháng hồi năm ngoái.
Việc không cho người Maranao ôn hòa ở Philippines tham gia việc tái thiết thành phố của họ có thể dẫn đến việc thổi bùng ngọn lửa cực đoan một lần nữa.
Các binh sỹ của Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) 2018 kéo dài 12 ngày nhằm tăng cường các kỹ năng phối hợp tác chiến trong hoạt động chống khủng bố.
Trung tướng Galvez là người đứng đầu lực lượng tham gia chiến dịch tái chiếm thành phố Marawi ở miền Nam Philippines từ tay phiến quân khủng bố hồi tháng Năm năm ngoái.
Cảnh sát Philippines đã bắt giữ một đối tượng ủng hộ IS, sát hại các dân thường khi các tay súng cực đoan vây hãm thành phố miền Nam Marawi hồi năm ngoái.
Khóa huấn luyện này là đợt tập huấn đầu tiên trong chuỗi hoạt động Canberra cam kết giúp Manila kể từ sau chiến dịch giải phóng thành phố Marawi (Philippines) khỏi các nhóm IS hồi tháng 10.
Theo Lực lượng vũ trang Philippines, bất chấp việc thành phố Marawi được giải phóng, tỉnh Mindanao vẫn sẽ được duy trì trong tình trạng thiết quân luật do mối đe dọa kéo dài từ các nhóm khủng bố.
Các ngoại trưởng Indonesia, Malaysia và Philippines đã nhóm họp tại Manila để thảo luận cách ngăn chặn sự trở lại của các phần tử Hồi giáo cực đoan đã tấn công thành phố Marawi, miền Nam Philippines.
Các phần tử có vũ trang ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang lẩn trốn tại thành phố Marawi vẫn gây ra mối đe dọa cho dân thường quay trở về quê nhà.
Các quan chức an ninh Philippines đã bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công sói đơn độc, còn Australia ban hành mức cảnh báo "đe dọa cao" đối với các chuyến du lịch tới Manila.
Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim cho rằng sự hỗ trợ của Mỹ về mặt tình báo, huấn luyện tác chiến môi trường đô thị và sử dụng máy bay không người lái đã giúp chấm dứt tình hình xung đột tại Marawi.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ngoài các thiết bị quân sự mà Trung Quốc đã tặng nước này, chính quyền Manila đang chờ nhận các tàu cao tốc mới từ Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chính thức thông báo chiến dịch kéo dài 5 tháng qua chống phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Marawi đã kết thúc.
Các lực lượng chính phủ Philippines đã giải cứu tất cả con tin bị các tay súng phiến quân có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ.
Tên Mahmud Ahmad - một phần tử khủng bố hàng đầu người Malaysia, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines.
Indonesia đã quyết định thắt chặt an ninh tại một số khu vực biên giới với Philippines sau khi Manila tuyên bố thành phố Marawi được giải phóng từ tay nhóm IS.
Mahmud Ahmad, phiến quân người Malaysia, được cho là sẽ trở thành thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Đông Nam Á, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy kích ở Philippines.
Quân đội Philippines thông báo chiến dịch giành lại thành phố Marawi, miền Nam nước này từ nhóm phiến quân Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ sớm kết thúc.