Marca bầu chọn đội hình tiêu biểu trong lịch sử World Cup

Hai ngày trước ngày World Cup 2014 khởi tranh, tờ Marca của Tây Ban Nha đã tiến hành bầu chọn đội hình tiêu biểu trong lịch sử World Cup.
Marca bầu chọn đội hình tiêu biểu trong lịch sử World Cup ảnh 1

Hai ngày trước khi vòng chung kết World Cup 2014 chính thức khởi tranh, tờ Marca của Tây Ban Nha đã tiến hành bầu chọn đội hình tiêu biểu trong lịch sử World Cup. Có hơn 200.000 độc giả của Marca tham gia cuộc khảo sát.

Đội hình tiêu biểu của Marca dựa trên sơ đồ 3-4-3.

Theo danh sách 11 cầu thủ được bình chọn, vị trí thủ môn thuộc về Iker Casillas, người đã góp công lớn giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên lên đỉnh thế giới, với chức vô địch tại World Cup cách đây 4 năm trên đất Nam Phi. Casillas nhận 78.628 phiếu bầu.

Ở hàng thủ, ba cái tên được bình chọn gồm có Paolo Maldini của Italy (108.156 phiếu), Roberto Carlos của Brazil (103.964 phiếu) và Franz Beckenbauer của Đức (62.636 phiếu).

Ở hàng tiền vệ, 4 cầu thủ hay nhất mọi thời đại gồm có Zinedine Zidane của Pháp (123.793 phiếu), Diego Maradona của Argentina (118.352), Andrés Iniesta của Tây Ban Nha (65.351 phiếu), và Johan Cruyff của Hà Lan (61.500).

Hàng công trong đội hình tiêu biểu do Marca bình chọn là ba cựu cầu thủ của Brazil. Ronaldo chính là người nhận số phiếu cao nhất trong 11 cái tên (138.508 phiếu), tiếp đến là Romario (113.054) và Pele (56.985).

Ngoài ra, Marca cũng tiến hành bình chọn 11 cái tên trong đội hình dự bị, gồm có thủ môn người Nga Lev Yashin (35.266 phiếu bầu), bộ ba hàng thủ gồm có Carles Puyol của Tây Ban Nha (57.750 phiếu), Carlos Alberto của Brazil (32.654) và hậu vệ Argentina Daniel Passarella (22.777).

Hàng tiền vệ gồm có ba cầu thủ của Brazil gồm có Ronaldinho (46.341), Rivelino (36.156) và Didi (20.454), cái tên còn lại thuộc về Neeskens của Hà Lan (21.917).

Ở hàng công gồm có Klose (49,820) và Mueller (27.001) của Đức và Eusebio của Bồ Đào Nha (27.395)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục