Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Kuwait cũng ngày càng phong phú và có giá trị cao hơn trong thời gian qua, bao gồm hàng nông, thủy sản, trái cây, đồ gỗ...
Trong 2 tháng năm 2025, có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 54,6%, là điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác và hàng dệt may.
10 tháng của năm nay, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66,5% tổng kim ngạch xuất khẩu như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác.
2023 là năm giá trị gia tăng toàn Ngành Nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Xuất siêu nông, lâm, thuỷ sản cũng đạt mức kỷ lục 12,07 tỷ USD, chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước.
Giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm sâu khiến kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng năm 2023 giảm 5,1%, đạt 38,48 tỷ USD.
8 tháng năm 2023, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 62,3 tỷ USD và Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch ước đạt 68,1 tỷ USD.
Liên minh châu Âu là đối tác nhập khẩu hàng hóa Ukraine lớn nhất, chiếm 63% doanh số xuất khẩu của nước này, tiếp đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc với tỷ lệ lần lượt là 6,6% và 5,6%.
Trong 8 tháng năm 2022 có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,4%).
Theo báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2021, dù nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức cao, đạt 336,31 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020).
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra phương châm mở rộng từng bước và có hệ thống phạm vi sử dụng các đồng tiền quốc gia trong thương mại.
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cho rằng sẽ đúng đắn khi mở rộng danh sách hàng hóa xuất khẩu bằng đồng ruble của nước này, bao gồm cả ngũ cốc, dầu mỏ và gỗ.