Ngày 9/8, lãnh đạo đảng trung dung Italia Viva, ông Matteo Renzi đã hối thúc lãnh đạo đảng trung dung Azione, cựu Bộ trưởng công nghiệp Carlo Calenda hợp tác và hình thành một 'cực thứ ba' trung dung.
Chính phủ mới ở Italy được đánh giá là một chính phủ “đoàn kết dân tộc” với thành phần ghế trong nội các chủ yếu được phân bổ cho tất cả các chính đảng thuộc cả hai phe cánh tả lẫn cánh hữu.
Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố không hề có ý định từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) trung tả, dù cho phe trung tả có đạt thành tích tốt hay xấu thế nào đi nữa trong cuộc tổng tuyển cử.
Trong chương trình “Porta a Porta,” cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi khẳng định đảng Dân chủ (PD) trung tả cầm quyền của ông sẽ không liên minh với đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S).
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi về một sự thay đổi tích cực trong giới trẻ, đồng thời hối thúc những người trẻ tuổi tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội.
Cựu Thủ tướng đồng thời là lãnh đạo đảng FI Berlusconi tuyên bố sẽ không đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào với cựu Thủ tướng Renzi, lãnh đạo PD, trước hoặc sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Đảng Tiến lên Italy (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và các đồng minh trung hữu của ông đã giành thắng lợi đáng kể trong cuộc bầu cử địa phương vòng hai tổ chức hôm 25/6.
Một điều khá thú vị là Thủ tướng Canada Justin Trudeau, 2 Thủ tướng Anh Tony Blair và David Cameron, Tổng thống Mỹ John F. Kenedy đều cùng lên nắm quyền khi 43 tuổi.
Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni nói rằng chính phủ của ông không phải là chính phủ "tạm thời" và sẽ vẫn tại nhiệm cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ quốc hội hiện nay, theo lịch trình là vào đầu năm 2018.
Một đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Italy Renzi ngày 24/2 bác các tin cho rằng ông Renzi có kế hoạch tìm cách hạ chính phủ đương nhiệm và thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử sớm.
Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã có động thái nhằm củng cố quyền lực của mình trong đảng Dân chủ theo đường lối trung tả trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu năm 2018.
Tòa án Hiến pháp tuyên bố các cuộc tổng tuyển cử trong tương lai chỉ được tiến hành trong một vòng bỏ phiếu và luật bầu cử đã được điều chỉnh này giờ đây có thể được áp dụng ngay lập tức.
Cảnh sát Italy vừa bắt giữ hai đối tượng tin tặc được cho là đã tìm cách thâm nhập các tài khoản thư điện tử của nhiều chính trị gia nổi tiếng trong đó có cựu Thủ tướng Matteo Renzi.
Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 18/12 thừa nhận đã mắc sai lầm do “chính trị hóa” cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp, khiến ông phải chính thức từ chức hôm 7/12.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Italy Matteo Renzi cho biết ông hy vọng sẽ diễn ra bầu cử sớm vào tháng 6/2017, đồng thời gửi lời chúc may mắn tới người thay thế mình, ông Paolo Gentiloni.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ mức xếp hạng triển vọng tín dụng chính phủ của Italy từ mức "ổn định" xuống mức "tiêu cực" sau cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp vừa qua tại nước này.