Khả năng hình thành liên minh trung dung tại Italy

Ngày 9/8, lãnh đạo đảng trung dung Italia Viva, ông Matteo Renzi đã hối thúc lãnh đạo đảng trung dung Azione, cựu Bộ trưởng công nghiệp Carlo Calenda hợp tác và hình thành một 'cực thứ ba' trung dung.
Khả năng hình thành liên minh trung dung tại Italy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Pynt)

Ngày 9/8, lãnh đạo đảng trung dung Italia Viva (IV), ông Matteo Renzi đã hối thúc lãnh đạo đảng trung dung Azione (Hành động), cựu Bộ trưởng công nghiệp Carlo Calenda hợp tác và hình thành một 'cực thứ ba' trung dung trên chính trường Italy để tham gia cuộc tổng tuyển cử ngày 25/9.

Phát biểu trên chương trình truyền hình Omnibus, cựu Thủ tướng Renzi nói: "Ông Calenda và những người ủng hộ ông ấy phải quyết định có thực hiện thỏa thuận với chúng tôi hay không, có nên hình thành một liên minh chung hay không. Chúng tôi sẵn sàng tham gia liên minh vì cực thứ ba sẽ là điểm bất ngờ lớn của cuộc bầu cử và chỉ có cực thứ ba mạnh mẽ mới có thể yêu cầu (Thủ tướng sắp mãn nhiệm và cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario) Draghi ở lại văn phòng thủ tướng."

[Chính phủ mới của Italy chính thức tuyên thệ nhậm chức]

Ngày 7/8, ông Calenda đã rút khỏi hiệp ước bầu cử với Đảng Dân chủ trung tả (PD), mà ông Renzi từng lãnh đạo, sau khi PD hợp tác với các đảng cánh tả nhỏ hơn bao gồm Cánh tả Italy (SI) và châu Âu Xanh (EV). Cả ông Calenda và ông Renzi đều đang vận động tranh cử trên cơ sở tiếp tục chương trình cải cách của Thủ tướng Draghi.

Ông Renzi nói với chương trình Ombibus rằng ông không quan tâm đến việc ai sẽ lãnh đạo liên minh trung dung tiềm năng, cho dù là ông hay ông Calenda.

Tỷ lệ ủng hộ đảng 4 đang ở mức khoảng 3%, tương đương với đảng Azione. Do đó, tỷ lệ ủng hộ liên minh trung dung tiềm năng sẽ vào khoảng 6%, kém xa so với 23,4% của PD, và 45% của liên minh cánh hữu gồm 3 đảng Anh em Italy, Liên đoàn và Forza Italia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.